close Đăng nhập

Lần đầu tiên sau 6 tháng, NHNN 'hút' gần 10.000 tỉ đồng ra khỏi thị trường

VietTimes – Động thái 'hút' tiền của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND chịu nhiều áp lực, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã được cải thiện rõ rệt so với đầu năm 2023.

sbv-nhnn.PNG
Nguồn: SBV

Ngày 21/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã phát hành 9.995 tỉ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày, qua đó 'hút' về lượng tiền tương ứng ra khỏi hệ thống.

Lô tín phiếu vừa nêu có mức lãi suất trúng thầu đạt 0,69%/năm, thấp hơn mức lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng (ở mức 1,17%/năm) được NHNN áp dụng từ ngày 19/9.

Theo dữ liệu của VietTimes, đây là lần đầu tiên NHNN sử dụng lại nghiệp vụ bán kỳ hạn sau hơn 6 tháng tạm ngưng.

Nhà điều hành ngừng phát hành tín phiếu kể từ trung tuần tháng 3/2022. Khi ấy, thanh khoản hệ thống ngân hàng đã bớt căng thẳng sau sự kiện SCB.

Việc tái khởi động kênh hút tiền trên thị trường mở của NHNN diễn ra trong bối cảnh lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng.

Trong khi đó, Đồng Việt Nam (VND) đang chịu nhiều áp lực giảm giá so với đồng Đô la Mỹ (USD).

Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đã vượt mốc 24.000 đồng, với tỷ giá VND/USD niêm yết dao động quanh vùng 24.200 – 24.300 đồng/USD./.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”