close Đăng nhập

Lãi khủng trên sàn chứng khoán, gần 430 người là triệu phú USD

Thống kê với gần 8.000 cổ đông, cho thấy toàn thị trường có gần 430 cá nhân có tài sản chứng khoán tương đương 1 triệu USD trở lên, tăng hơn 30 người so với năm 2014. Đây là số lượng triệu phú USD chứng khoán đông nhất trong vòng 5 năm qua
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dường như năm qua ít doanh nghiệp nào kiếm tiền tỉ dễ dàng như Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN). Công ty này đã lướt sóng mua đi bán lại cổ phiếu của 2 công ty khác, thu về tiền tươi thóc thật 253 tỉ đồng lãi sau 14 ngày.

Thị trường biến động lên xuống nhưng vẫn trong xu hướng tăng khiến nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời.

Những thương vụ ngoạn mục

Đầu tháng 12, bà Đặng Huỳnh Ức My, con gái của “nữ hoàng” mía đường Huỳnh Bích Ngọc, đã bán ra 5 triệu cổ phiếu SBT của Công ty mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, thu về khoảng 90 tỉ đồng. Thời điểm bà mua vào trong năm 2014, giá SBT xoay quanh mức 10.000 đồng/CP, đến thời điểm bán bà đã thu lãi về khoảng 40 tỉ đồng.

Cũng chốt lời vào cuối tháng 9, nhà đầu tư 9X Lê Tuấn Anh đã mua gần 4,73 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần SCI (S99) và đã bán ra 2,9 triệu cổ phiếu S99, dựa theo thị giá cổ phiếu trong khoảng thời gian đó, nhà đầu tư trẻ này đã bỏ túi hơn 1,7 tỉ đồng trong vài ngày.

Giữa tháng 7, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc cũng làm một thương vụ ngoạn mục khi bán ra tổng cộng 22,78 triệu cổ phiếu CII, thu về số tiền khoảng 620 - 630 tỉ đồng. Trước đó, Tuấn Lộc đã dồn dập mua vào trở thành cổ đông lớn CII. So với số tiền bỏ ra để mua vào trước đó (khoảng 547 tỉ đồng), Tuấn Lộc đã thu lời từ 73 - 83 tỉ đồng chỉ trong vài tuần.

Không những vậy, thị trường tăng trưởng đã làm tăng tài sản cho những ông chủ doanh nghiệp niêm yết trên sàn, hay những người mua cổ phiếu rồi “bỏ quên” ở đó. Đầu năm mới 2016, những trái chủ của Transimex Sài Gòn (TMS) đã đón tin vui vì ngày 27.1 tới, TMS sẽ phát hành 2,88 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 50 tỉ đồng trái phiếu trong đợt 1, với giá chuyển đổi 17.332 đồng/cổ phiếu. Trong năm qua, giá cổ phiếu TMS đã tăng hơn 3 lần lên đến gần 100.000 đồng/CP vào cuối năm. Như vậy sau một năm giữ trái phiếu TMS, nhà đầu tư đã sở hữu khối tài sản xấp xỉ 250 tỉ đồng (so với mức đầu tư 50 tỉ ban đầu), tương đương 10,8 triệu USD.

Hoặc tài sản hơn 2 triệu cổ phiếu HTL của bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật và ô tô Trường Long (HTL) đã tăng gấp 6 lần lên hơn 303 tỉ đồng sau một năm. Hay nhờ giá cổ phiếu TMT tăng gấp ba, ông Bùi Văn Hữu, Chủ tịch Công ty cổ phần ô tô TMT có khối tài sản đạt hơn 488 tỉ đồng, gấp 3 so với đầu năm. Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai (ASM) đang sở hữu khối tài sản gần 700 tỉ đồng (so với mức 83 tỉ đồng thời điểm đầu năm) cũng nhờ giá tăng và tăng lượng mua vào. Cổ phiếu gỗ Trường Thành (TTF) tăng gần gấp 3 lần, đẩy tài sản của ông Võ Trường Thành, chủ TTF, tăng lên gần 400 tỉ đồng...



Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc chứng khoán SJC cho rằng, thua lỗ là một thực tế của thị trường chứng khoán. Năm 2015 có rất nhiều người thua lỗ. Jack Bogle, nhà sáng lập và từng giữ vị trí CEO của Quỹ tương hỗ The Vanguard Group, từng nói rằng: “Nếu không tưởng tượng ra nổi mức thua lỗ 20% trên thị trường chứng khoán, thì bạn đừng nên đầu tư cổ phiếu làm gì”.


Thêm nhiều triệu phú USD

Sau 12 tháng, chỉ số VN-Index đạt 579 điểm, tăng 35 điểm, tương đương 6,4%; trong khi HNX-Index giảm 2,78 điểm (3,3%).

Thống kê của Vietstock cho thấy, đến hết năm 2015, trong 686 mã chứng khoán trên hai sàn, có 351 mã tăng và 323 mã giảm, 12 mã không thay đổi. Trong đó, cổ phiếu TNT lập kỷ lục tăng gần 10 lần so với đầu năm. Cổ phiếu lĩnh vực ô tô tăng ấn tượng, như HTL, TMT, SVC lần lượt tăng 480%, 233% và 170%. Ngược lại, các cổ phiếu giảm mạnh như KTB, ITQ, NDF, KSS đã giảm 80 - 84% so với đầu năm.

Theo ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán KimEng VN, thị trường có lúc vượt ngưỡng 600 và lên đỉnh đến 638 điểm, rồi sau đó có lúc mất 20 - 30 điểm đã khiến nhiều nhà đầu tư “đảo điên”, nhưng thị trường cũng đã tạo ra rất nhiều cơ hội vàng để chốt lời. “Không ít nhà đầu tư thành tỉ phú sau một đêm”, ông nói. Chính nhờ vậy, thị trường đã có thêm nhiều triệu phú USD.

Theo VNexpress thống kê, với gần 8.000 cổ đông, những người thuộc diện phải công bố thông tin tại doanh nghiệp niêm yết, cho thấy toàn thị trường có gần 430 cá nhân có tài sản chứng khoán tương đương 1 triệu USD trở lên, tăng hơn 30 người so với năm 2014. Đây là số lượng triệu phú USD chứng khoán đông nhất trong vòng 5 năm qua. Ngoài ra, tổng tài sản chứng khoán của gần 8.000 cổ đông trên đạt xấp xỉ 112.600 tỉ đồng, tương đương gần 5 tỉ USD, tăng gần 16% so với năm ngoái. Trong đó, riêng tài sản của Top 100 đã chiếm khoảng 84%.

Theo Chứng khoán VnDirect, tổng tài sản của 100 người giàu nhất trên sàn 2015 đạt gần 83.653 tỉ đồng, tương đương gần 3,7 tỉ USD, tăng 2,6% so với danh sách năm 2014. “Trong khi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, bảo toàn vốn, thì kênh đầu tư chứng khoán đầy rủi ro, người thua lỗ đầy trên thị trường, nhưng vẫn có nhiều người giàu lên và giàu hơn nhờ chứng khoán”, ông Phan Dũng Khánh nói.


Nhà đầu tư ngoại tiếp tục mua ròng 3.000 tỉ đồng

Theo thống kê của trang Vietstock, tính chung năm 2015 các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 3.000 tỉ đồng trên cả hai sàn chứng khoán, giảm gần 20% so với năm 2014. Đây là mức mua ròng thấp nhất kể từ năm 2012 đến nay. Hoạt động mua ròng của khối ngoại chủ yếu diễn ra trong nửa đầu năm và mua mạnh nhất trong tháng 4.2015 với trị giá hơn 1.843 tỉ đồng với gần 82,6 triệu cổ phiếu. Sau đó trong hai tháng 8 - 9.2015, khi thị trường có những phiên giảm giá mạnh thì khối ngoại bán ròng với trị giá lên đến 1.174 tỉ đồng. Đặc biệt, bước sang tháng cuối cùng của năm vừa qua, họ lại tiếp tục rút vốn khi bán ròng hơn 2.122 tỉ đồng.

Trong năm qua, cổ phiếu SSI của Công ty CP chứng khoán Sài Gòn được khối ngoại quan tâm nhất với tổng giá trị mua ròng đạt 1.770 tỉ đồng. Bên cạnh đó, 3 cổ phiếu ngân hàng gồm BIDV (Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN), STB (Ngân hàng TMCP Sacombank) và MBB (Ngân hàng TMCP Quân đội) cũng nằm trong top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng.

Theo Thanh niên

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.