Khủng hoảng tăng cao, Liên Hiệp Quốc tăng cường 40.000 lính mũ nồi xanh

Các quốc gia thành viên của LHQ vừa thông báo sẽ gửi thêm tổng cộng 40.000 binh sĩ cho lực lượng lính mũ nồi xanh, theo AFP ngày 29.9.
Lính mũ nồi xanh của LHQ tại Mali - Ảnh: AFP
Lính mũ nồi xanh của LHQ tại Mali - Ảnh: AFP

Đây là thông báo do Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị LHQ về gìn giữ hòa bình được tổ chức ở New York vào ngày 29.9 (giờ VN).

AFP dẫn lời ông Obama cho biết: “40.000 binh sĩ được bổ sung đến từ hơn 50 quốc gia thành viên LHQ”. Ngoài số binh sĩ này, lực lượng lính mũ nồi xanh sẽ được nhận thêm 40 trực thăng và 10 bệnh viện dã chiến.

Hiện LHQ mở 16 chiến dịch gìn giữ hòa bình trên khắp thế giới, trong đó có hơn một nửa được mở ở châu Phi với sự tham gia của 125.000 binh sĩ, cảnh sát và nhân viên dân sự đến từ 120 quốc gia.

Tuy nhiên, theo ông Obama, mạng lưới này hiện đã không thể đáp ứng với yêu cầu ngày càng tăng, trong bối cảnh xung đột và bất ổn đang diễn ra ở nhiều nơi, đặc biệt là châu Phi và Trung Đông.

Tổng ngân sách dành cho gìn giữ hòa bình của LHQ trong năm 2015 là 8,5 tỉ USD.

Theo Thanh Niên