Không quân Việt - Mỹ trao đổi nghiệp vụ

Sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng sau khi phía đối tác là không lực Hoa Kỳ đã kết thúc thành công chương trình nhân đạo mang tên "Thiên thần thái bình dương" diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30-3 tại tỉnh Quảng Ngãi.
Máy bay C-130 Hercules đậu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Máy bay C-130 Hercules đậu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Và trước khi trở về căn cứ của Mỹ, phía không lực Hoa Kỳ đã tổ chức cho phóng viên tham quan máy bay C-130 Hercules khi chiếc máy bay này đang hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Máy bay C-130 Hercules có bốn động cơ phản lực cánh quạt Allison T56-A-15 với công suất 4.591 mã lực, dài 29,3m, cao 11,9m sải cánh 39,7m với tốc độ bay 366km/giờ.

Máy bay C-130 Hercules có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Hiện loại máy bay C-130 Hercules này chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ chuyên chở người và hàng hoá cho quân đội Mỹ.

Các thành viên trong đội bay  C-130 Hercules giới thiệu sơ quan về máy bay vận tải số 1 của không lực Hoa Kỳ
Các thành viên trong đội bay C-130 Hercules giới thiệu sơ quan về máy bay vận tải số 1 của không lực Hoa Kỳ

Hiện Không lực Hoa Kỳ có 145 chiếc loại này ở các lực lượng đóng quân, 181 chiếc ở Bộ An ninh Hàng không Quốc Gia và 102 chiếc ở Bộ Dự trữ Không quân.

Theo Tuổi trẻ