Không quân Nga xung trận, quân đội Syria đánh chiếm thị trấn IS (video)

VietTimes -- Ngày 26.07.2017, quân đội Syria phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương NDF và quân tình nguyện, đưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga giành được quyền kiểm soát các cao điểm phía tây nam thị trấn Al-Sukhnah, triển khai binh lực cách thị trấn 8 km trên tuyến đường Palmyra - Deir Ezzor. 
Xe bán tải phóng tên lửa tự chế của quân đội Syria
Xe bán tải phóng tên lửa tự chế của quân đội Syria

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự địa phương cho biết, các lực lượng vũ trang Syria đang khống chế hỏa lực toàn bộ thị trấn. Ngày 27.07.2017, quân đội Syria và các đơn vị vũ trang tiến hành cuộc tiến công đầu tiên vào ngoại ô thị trấn, đánh phá chiến tuyến của IS trên vùng phụ cận liền kề thị trấn sa mạc này.

Tại thời điểm này, các đơn vị quân đội Syria cách thị trấn 7 km, triển khai lực lượng bắn phá dữ dội khu vực ngoại ô al-Sukhnah, tổ chức tấn công thị trấn từ cửa ngõ phía tây và phía nam.

Trận đánh giải phóng thị trấn Al-Sukhnah, theo đánh giá của các nhà bình luận quân sự, sẽ không quá khó khăn do hỏa lực pháo binh quân đội Syria đang bắn phá vùng nội thị. Các nhóm chiến binh IS khả năng sẽ tìm cách rút chạy khỏi thị trấn để tránh bị tiêu diệt bởi hỏa lực pháo binh và không quân liên tục bắn phá.

Nguy hiểm lớn nhất hiện nay đối với quân đội Syria là các trận địa mìn và vũ khí nổ tự chế lượng nổ lớn bị IS cài đặt khắp thành phố. Tiền trình vừa tấn công, vừa rà phá bom mìn sẽ khiến các hoạt động quân sự diễn ra với tốc độ khá chậm.

Các lực lượng vũ trang Syria đang cố gắng nhanh chóng giải phóng Al - Sukhnah. Thị trấn này sẽ đóng vai trò bàn đạp và là căn cứ tiền tiêu để quân đội Syria triển khai chiến dịch tấn công IS về hướng thành phố Deir Ezzor.

Không quân Nga xung trận, quân đội Syria đánh chiếm thị trấn IS (video) ảnh 1Bản đồ vùng chiến sự phía đông tỉnh Homs
Quân đội Syria tiến công trên vùng ngoại vi thị trấn Al-Sukhnah, phía đông tỉnh Homs
QA