Không quân Nga dồn dập không kích Jaysh Al-Fateh

VietTimes -- Tối ngày 12.08.2016, Không quân Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích trên địa phận tỉnh Idlib, đánh vào Liên minh Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) trong tỉnh lỵ và khu vực gần thị trấn Binnish.
Máy bay cường kích chiến trường Su-34.
Máy bay cường kích chiến trường Su-34.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin tại sân bay quân sự Hama cho biết: Không quân Nga tấn công một số địa điểm tập trung quân của Jaysh Al-Fateh giữa thành phố Idlib và thị trấn Binnish, phá hủy một số xe thiết giáp.

Lực lượng điệp viên ủng hộ chính phủ trong thành phố Idlib đã cung cấp tọa độ cho lực lượng không quân Nga và Syria.

Sau sự cố lực lượng Hồi giáo cực đoan bắn hạ chiếc Mi-28 của không quân Nga khiến 5 thành viên phi hành đoàn và nhân viên viện trợ nhân đạo, không quân Syria và Nga đã gia tăng cường độ các cuộc không kích vào tỉnh Idlib.

Những hoạt động này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trận chiến đang diễn ra bên trong thành phố Aleppo.

Hoạt động tăng cường của không quân Nga trên địa phận Idlib cũng do tỉnh này có ranh giới liền kề với Latakia và Aleppo, các cuộc không kích giúp chuẩn bị cho những trận tấn công sắp tới của quân đội Syria.

NT