Iran tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng với lệnh cấm của ông Trump

VietTimes -- Hãng tin CNN đưa tin cho biết, chính quyền Iran tuyên bố rằng họ sẽ có những biện pháp đáp trả lệnh cấm các công dân đến từ 7 quốc gia đạo Hồi trong đó có Iran.
Trong một tuyên bố gần đây nhất của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng biện hộ cho quyết định của mình, ông nói rằng lệnh cấm này nhằm vào người tị nạn chứ không nhằm vào thế giới đạo Hồi.
Trong một tuyên bố gần đây nhất của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng biện hộ cho quyết định của mình, ông nói rằng lệnh cấm này nhằm vào người tị nạn chứ không nhằm vào thế giới đạo Hồi.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này đang nghiên cứu và đánh giá cẩn thận tác động và hiệu lực của lệnh cấm mới do ông Donald Trump vừa banh hành trong đó giới hạn việc nhập cư vào Mỹ của công dân 7 nước.

Bộ Ngoại giao Iran nhán mạnh rằng nước này sẽ có các biện pháp đáp trả về luật pháp, chính trị tương xứng với lệnh cấm mà chính quyền Trump vừa ban bố.

Trong một diễn biến khác, trên mạng xã hội, Bộ trưởng ngoại giao Iran Javad Zarif đưa thông tin nói rằng hiện tại Iran vẫn đảm bảo quyền lợi cho ông dân Mỹ có visa còn hiệu lực và Tehran không muốn làm điều tương tự như ông Trump đã làm.
 
Ông Javad Zarif viết: "Không giống như Mỹ, chính sách của chúng tôi vẫn có hiệu lực như trước. Tất cả những ai có hộ chiếu Iran có hiệu lực vẫn được chào đón"

Trong khi đó, trên một trong những trang fanpage của bà Hillary Clinton với hàng trăm ngàn người theo dõi đã bình luanạ rằng "chẳng mấy chốc chúng ta (nước Mỹ) sẽ vị cô lập trên thế giới" và dự đoán rằng Iran hoàn toàn có thể cấm cửa tất cả người dân Mỹ để đáp trả lệnh mới của ông Trump.

Trong một tuyên bố gần đây nhất của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng biện hộ cho quyết định của mình, ông nói rằng lệnh cấm này nhằm vào người tị nạn chứ không nhằm vào thế giới đạo Hồi.