Instagram mở rộng lệnh cấm với nội dung tự sát dưới dạng hoạt hình

Instagram đã mở rộng lệnh cấm đối với hình ảnh đồ họa tự làm hại bản thân bao gồm hình minh họa hư cấu về phương pháp tự làm hại và tự tử như hình vẽ, phim hoạt hình và hình biểu tượng meme.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Instagram đã mở rộng lệnh cấm đối với hình ảnh đồ họa tự làm hại bản thân bao gồm hình minh họa hư cấu về phương pháp tự làm hại và tự tử như hình vẽ, phim hoạt hình và hình biểu tượng meme.

"Tháng trước, chúng tôi đã mở rộng thêm các chính sách của mình để cấm nhiều loại nội dung tự gây hại và tự tử. Chúng tôi sẽ không còn cho phép các mô tả hư cấu về việc tự làm hại hoặc tự tử trên Instagram, như các bức vẽ hoặc meme hay nội dung từ các bộ phim hoặc truyện tranh sử dụng hình ảnh đồ họa," Adam Mosseri, ông chủ của Instagram viết, giải thích về sự thay đổi chính sách mới nhất. "Chúng tôi cũng sẽ xóa các hình ảnh khác có thể không thể hiện sự tự làm hại hoặc tự tử, nhưng không bao gồm các tài liệu hoặc phương pháp liên quan."

Đầu năm nay, ông Mosseri đã gặp Bộ trưởng Y tế của Vương quốc Anh để thảo luận về chính sách nền tảng chống lại những nội dung tự gây hại. Instagram đã phải đối mặt với áp lực ở nước này sau sự phản đối kịch liệt của công chúng về vụ việc gia đình Molly Russell, một nữ sinh 14 tuổi ở Anh tự sát, xem được nội dung cô bé tự tử trên Instagram.

Vào tháng 2, nền tảng truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Facebook đã thông báo rằng họ sẽ cấm các hình ảnh đồ họa tự gây hại, chẳng hạn như cắt và hạn chế quyền truy cập vào nội dung không phải đồ họa gây hại.

Trong bài đăng trên blog về thay đổi chính sách, ông chủ Instagram viết rằng chính sách mới này là dựa trên lời khuyên của các chuyên gia từ các học giả và các tổ chức sức khỏe tâm thần./.

Theo Vietnam+

 http://www.vietnamplus.vn/instagram-mo-rong-lenh-cam-voi-noi-dung-tu-sat-duoi-dang-hoat-hinh/604137.vnp