Hội đàm cấp tướng Hàn – Triều: Thiết lập đường dây nóng quân sự cấp cao bất thành

VietTimes -- Sau hơn 10 tiếng đồng hồ hội đàm, cuối cùng vẫn không đạt được thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng quân sự giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai bên Hàn- Triều và việc khởi động lại cơ chế hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng  hai nước; việc soạn thảo thông cáo báo chí chung cũng mất hơn 5 tiếng đồng hồ; tiến trình hội đàm diễn ra không thuận lợi.
Hai trưởng đoàn trao đổi văn bản thông cáo báo chí chung sau khi ký kết.
Hai trưởng đoàn trao đổi văn bản thông cáo báo chí chung sau khi ký kết.

Vào 23h đêm 14/6, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yunhap đã phát đi bản tin về kết quả cuộc hội đàm cấp tướng giữa quân đội hai nước Hàn Quốc – Triều Tiên lần 8 được khôi phục sau 11 năm gián đoạn được tổ chức tại Phòng Thống nhất trên phần đất phía Triều Tiên lại Làng đình chiến Panmunjeom.

Yunhap cho biết, hai bên đã đạt được nhất trí về việc hoàn toàn khôi phục đường dây liên lạc quân sự ở bờ biển Đông Tây và đã trao đổi ý kiến về vấn đề lấy khu vực cảnh bị chung Panmunjeom làm nơi thí điểm để giải trừ vũ trang ở khu phi quân sự.

Văn bản thông cáo báo chí chung được đưa ra sau cuộc hội đàm ở Phòng Thống nhất thuộc phần đất Triều Tiên cho biết: hai bên đã tiến hành thảo luận về phương án làm hòa dịu tình hình căng thẳng về quân sự theo thỏa thuận trong bản “Tuyên bố Panmunjeom” hôm 27/4 đạt được sau cuộc gặp gỡ cấp cao Kim Jong-un  - Moon Jae-in; những vấn đề được trao đổi bao gồm đình chỉ mọi hành động đối địch để tránh xung đột quân sự, cùng nhau xây dựng vùng biển hòa bình ở Đường hải giới phía Tây và việc đảm bảo quân sự cho các hoạt động hợp tác, giao lưu và tiếp xúc qua lại giữa hai miền.

Để xây dựng lòng tin lẫn nhau về quân sự, hai bên quyết định trước hết khôi phục đường dây thông tin quân sự; cụ thể tuyến liên lạc bờ biển phía Đông bị gián đoạn từ năm 2011 đến nay, còn tuyến phía Tây hiện không chuyển Fax được, chỉ có thể trao đổi điện thoại. Việc khôi phục tuyến thông tin quân sự  sẽ thuận tiện cho quân đội hai bên thảo luận đảm bảo cho các hoạt động giao lưu hợp tác dân gian. Hai bên còn bàn bạc việc nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận đạt được tại cuộc Hội đàm cấp tướng tháng 6/2004 về việc ngăn ngừa xảy ra xung đột tại khu vực biển phía Tây.

Yunhap cho biết, cuộc hội đàm kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ đã không đạt được thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng quân sự giữa lãnh đạo cấp cao quân đội hai bên và việc khởi động lại cơ chế hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng  hai nước; việc soạn thảo thông cáo báo chí chung cũng mất hơn 5 tiếng đồng hồ; tiến trình hội đàm diễn ra không thuận lợi. Trung tướng An Ik-san, Trưởng phái đoàn Triều Tiên thậm chí nói ông cảm thấy rất lấy làm tiếc khi phát biểu tổng kết hội nghị và mong muốn sau này không tiến hành hội đàm kiểu này nữa.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Kim Do-gyun – Trưởng phái đoàn Hàn Quốc khi phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức sau hội đàm lại bày tỏ: hai bên đã tiến hành thương thảo trong bầu không khí hữu hảo, thân thiện về các vấn đề làm dịu căng thẳng quân sự, ngăn chặn xảy ra xung đột, giải trừ vũ trang khu vực phi quân sự và cùng nhau xây dựng vùng biển hòa bình.

(Theo Yunhap)