close Đăng nhập

Học giả Nguyễn Đình Đầu ra mắt sách đúng sinh nhật tròn 100 tuổi

VietTimes – Ngày 12/3, nhân sinh nhật tròn 100 tuổi của nhà nghiên cứu, học giả Nguyễn Đình Đầu, NXB Trẻ giới thiệu tới độc giả công trình “Tạp ghi Việt sử địa” của ông.
Nhà nghiên cứu, học giả Nguyễn Đình Đầu giới thiệu sách đúng dịp tròn 100 tuổi (Ảnh: NXB Trẻ cung cấp)
Nhà nghiên cứu, học giả Nguyễn Đình Đầu giới thiệu sách đúng dịp tròn 100 tuổi (Ảnh: NXB Trẻ cung cấp)

“Tạp ghi Việt Sử Địa" (tập 3, ấn hành năm 2020) nằm trong chương trình tri ân bạn đọc  Tháng ba sách Trẻ của NXB Trẻ, nối tiếp tập 1 và tập 2 đã phát hành của nhà nghiên cứu lão thành Nguyễn Đình Đầu.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu sinh ngày 12/3/1920, đón sinh nhật 100 tuổi với quyển sách mà ông dầy công ghi chép trong nhiều năm liền, giúp bạn đọc nhiều thành phần có thêm nhiều tư liệu quý giá liên quan đến địa lý và lịch sử dân tộc, cùng với một số nhân vật thường bị đánh giá “công tội khác nhau”.

Nhiều tạp ghi trong “Tạp ghi Việt Sử Địa” năm 2020 này thuộc loại tài liệu quý chưa từng được công bố, phần nào “đáp ứng trí tò mò của các bạn trẻ” như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu mong đợi.

Từ một người yêu thích môn lịch sử - địa lý và sưa tầm bản đồ cổ khi còn trẻ, ông Nguyễn Đình Đầu đã theo đuổi và dốc sức dốc lòng cho sự nghiệp nghiên cứu, để rồi trở thành một học giả nổi tiếng, với các công trình được trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Là một công dân Việt Nam, ông có may mắn được chứng kiến những thời khắc quan trọng nhất của lịch sử dân tộc trong thế kỷ 20. Tác phẩm của ông đã trở thành tài liệu quan trọng để có thể đối chiếu, tham khảo; thật sự hữu ích với nhiều người.

Tạp ghi Việt Sử Địa (tập 3) cùng với các tập 1 và tập 2 trước đây khi xuất bản được nhiều bạn đọc đánh giá là lọc ra được nhiều tinh túy. Ngoài giá trị thiết thực về tư liệu lịch sử, địa lý, văn hóa, sách “Tạp ghi Việt sử địa” được viết bằng lối văn gần gũi, súc tích, cô đọng, dễ dàng khơi gợi bạn đọc trẻ thêm yêu, thêm tò mò và hứng thú với lịch sử đất nước.

 

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.