“Hổ Syria” đè bẹp IS, hội quân với đồng minh tại đông Deir Ezzor

VietTimes -- Ngày 06.12.2017, quân đội Syria chủ công là lực lượng Tiger giải phóng những phần lãnh thổ còn lại trên bờ tây sông Euphrates, hợp binh với lực lượng Hezbollah và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC phía bắc thành phố al-Bukamal trên vùng nông thôn Deir Ezzor.
Khu vực lực lượng Tiger tiến công hợp binh với Hezbollah và IRGC, gần thành phố Al-Bukamal.
Khu vực lực lượng Tiger tiến công hợp binh với Hezbollah và IRGC, gần thành phố Al-Bukamal.

Các đơn vị lực lượng Tiger tiến công giải phóng các làng al-Alwai, Sayyal, Ghabrah và Tall Madkok phía bắc thị trấn al-Ghabrah trên bờ tây sông Euphrates. Đồng thời lực lượng Hezbollah và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tiến chiếm được các làng Hawi al-Ghabrah , al-Ashayir và Bissisat phía nam thị trấn Al-Ghabrah.

“Hổ Syria” đè bẹp IS, hội quân với đồng minh tại đông Deir Ezzor ảnh 1Các mũi tiến công của quân đội Syria trên vùng thung lũng Euphrates - truyền thông Hezbollah

Sau khi giải phóng nốt thị trấn al-Ghabrah, toàn bộ thung lũng phía Tây sông Euphrates hoàn toàn giải phóng. Các tay súng IS bị bao vây trên sa mạc phía đông tỉnh Homs và Deir Ezzor. 

Trong thời gian sắp tới, quân đội Syria, lực lượng quân tình nguyện sẽ truy quét và tiêu diệt các phần tử còn lại như ở phía đông tỉnh Hama.

“Hổ Syria” đè bẹp IS, hội quân với đồng minh tại đông Deir Ezzor ảnh 2Các đơn vị vũ trang Syria giải phóng nhiều khu dân cư trên vùng nông thôn Deir Ezzor - truyền thông Hezbollah
“Hổ Syria” đè bẹp IS, hội quân với đồng minh tại đông Deir Ezzor ảnh 3Khu vực các lực lượng quân đội Syria hợp binh phía tây bắc Albukamal - truyền thông Hezbollah

South Front dẫn nguồn tin quân sự địa phuong cho biết, các lực lượng vũ trang Syria đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch này.

Theo các nguồn tin truyền thông người Kurd, trên bờ đông sông Euphrates, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) giành được quyền kiểm soát tất cả các làng xung quanh thị trấn Khara'ij. Nhưng những ngôi làng phía nam thị trấn Khara'ij bao gồm cả thị trấn Hajin vẫn bị IS chiếm đóng.

Thông tin mạng xã hội lực lượng “đối lập” Syria và các nguồn tin địa phương khác cho biết, IS đang rút khỏi bờ đông sông Euphrates tới khu vực al-Jazeera phía tây Iraq.

Những vùng đang còn bị IS chiếm đóng sẽ được giải phóng bởi liên minh quân sự quân đội Syria, Hezbollah, IRGC. Hiện nay các nhóm phiến quân IS chỉ còn kiểm soát các địa bàn nhỏ trong các tỉnh Hama, Damascus và Daraa.