“Hổ Syria” càn quét IS, phiến quân phản đòn đánh bom liều chết ở Deir Ezzor

VietTimes -- Các lực lượng vũ trang Syria, chủ công là Lực lượng Tiger, tiếp tục cuộc tiến công lực lượng IS trên bờ tây sông Euphrates, trên khoảng cách 12 km giữa thị trấn Salhiyah và thành phố AbuKamal phía đông tỉnh Deir Ezzor. Giao chiến diễn ra dữ dội giữa các bên tham chiến
Bản đồ tình hình chiến sự Syria ngày 04.12.2017 theo South Front
Bản đồ tình hình chiến sự Syria ngày 04.12.2017 theo South Front

Cuối tuần qua, quân đội Syria giải phóng được các làng Salhiyah, al-Jadleh, Qusur Um Saba, Safsafeh, Ajrama, Wadi al-Worod, Maan Al-Sabkha và al-Shamr al-Layeh cùng khu vực mỏ dầu al-Ward giữa hai thành phố chiến lược al-Mayadin và al-Bukamal.

“Hổ Syria” càn quét IS, phiến quân phản đòn đánh bom liều chết ở Deir Ezzor ảnh 1Tình hình chiến sự phía đông nam thành phố Deir Ezzor, IS sử dụng 2 xe đánh bom tự sát tấn công quân đội Syria - bản đồ Syria.livemap.ua

Ngày 04.12.2017, Lực lượng Tiger phối hợp với các đơn vị quân tình nguyện tiếp tục tiến công vào làng al-Qut'ah. Sau trận đánh thành công ngày 03.12.2017, các lực lượng vũ trang Syria phải chống lại một cuộc phản công ác liệt của các tay súng khủng bố.

Quyết giữ lại hành lang 20 km giữa hai thành phố, lực lượng khủng bố tiến hành cuộc tấn công, sử dụng một cụm binh lực lớn và các xe đánh bom tự sát. Nguồn tin quân sự địa phương cho biết, ít nhất có 2 xe đánh bom tự sát VBIED tấn công vào vị trí tập trung binh lực của quân đội Syria.

Al-Masdar News chưa có được thông tin chính xác về 2 xe VBIED đánh vào chiến tuyến của quân đội Syria cũng như lực lượng quân tình nguyện và số lượng binh sĩ bị thương vong trong cuộc tấn công này.

Quân đội Syria đang nỗ lực giải phóng khu vực đang bị IS chiếm đóng nằm giữa thị trấn Salhiyah và Abu Kamal. IS quyết liệt chống lại, điều động khoảng 200 tay súng, phối hợp với cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED có thể sẽ làm chậm tốc độ tiến công và buộc quân đội Syria phải thay đội phương thức tấn công.

Từ phía chiến trường Albukamal, các đơn vị Hezbollah và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang phòng thủ thụ động, gánh nặng tiêu diệt IS hoàn toàn do các đơn vị Tiger và quân tình nguyện đảm nhiệm. 

QA