Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ được Mỹ, Nhật Bản thảo luận

VietTimes -- Thủ tướng Shinzo Abe tối nay 25/5 sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản.
Lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản.

Theo hãng tin Reuter, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe tối nay 25/5 sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến diễn ra từ ngày 26-27/5.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo cấp cao của Mỹ và Nhật Bản sẽ thảo luận về nhiều chủ đề, gồm khủng bố, người tị nạn, thương mại, an ninh mạng và an ninh hàng hải, trong đó có hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông.

Một trong các chủ đề sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông Abe và ông Obama là việc ngăn chặn tình trạng phạm tội ở các căn cứ quân sự của Mỹ sau vụ bắt giữ một người Mỹ hồi tuần trước vì liên quan tới vụ giết một phụ nữ Nhật Bản. 

Dự kiến, sau khi tham dự hội nghị G7 do ông Abe chủ trì, ngày 27/5 ông Obama cũng sẽ thăm thành phố Hiroshima lịch sử, nơi từng phải hứng chịu quả bom nguyên tử đầu tiên của quân đội Mỹ.