Infographic Hãng Kogalymavia: Máy bay rơi không phải do hỏng kỹ thuật

Ria.Novosti: Giám đốc hãng hàng không "Kogalymavia" Alexander Snagovsky nói với các phóng viên: nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay A321 tác động bên ngoài phá vỡ cấu trúc thiết kế máy bay.  

Các chuyên gia an toàn bay của hãng "Kogalymavia" tuyên bố: chiếc Airbus А321, gặp tai nạn trên bầu trời bán đảo Sinai không thể rơi đột ngột từ trên không do nguyên nhân hỏng hóc các bộ phận hoặc trang thiết bị. Hoàn toàn có khả năng cấu trúc máy bay đã bị phá vỡ.

Đại diện của hãng hàng không Nga cho biết, hai động cơ của máy bay А321 đã trải qua kiểm tra khiếm khuyết máy (boroscopic examination) 26.10 và hoàn toàn không tìm thấy khuyết tật.

Chiếc máy bay Airbus A321 này từng bị hỏng đuôi vào năm 2001. Phó giám đốc hãng hàng không Kogalymavia, ông Andrei Averyanov cho biết chiếc A321 đã hoàn tất sửa chữa vào tháng 11/2001 theo đúng quy định quốc tế.

Theo QPAN