Hải quân Pháp thử nghiệm thành công vũ khí Laser HELMA-P từ khu trục hạm Horizon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Hải quân Pháp thực hiện thành công một đợt thử nghiệm nguyên mẫu trình diễn công nghệ vũ khí laser đa năng chống máy bay không người lái (UAV) trên khu trục hạm phòng không Horizon.

Naval News, dẫn thông cáo báo chí của Lực lượng Vũ trang Pháp cho biết, Tổng cục Vũ khí (DGA), Hải quân Pháp và công ty CILAS đã tiến hành thử nghiệm trực tiếp "Hệ thống vũ khí laser năng lượng cao đa năng – công suất” (HELMA-P) chống lại máy bay không người lái (UAV) trên khu trục hạm phòng không lớp Horizon Forbin (D620) từ ngày 12 đến ngày 14/6/2023.

Từ ngày 12 đến ngày 14/6, cơ quan Mua sắm Quốc phòng Pháp (DGA), Hải quân Pháp và CILAS đã tiến hành một đợt thử nghiệm hệ thống vũ khí laser HELMA-P ( Hệ thống vũ khí Laser năng lượng cao đa năng – công suất), một hệ thống vũ khí sử dụng công nghệ laser năng lượng cao, được thiết kế cho nhiệm vụ tiêu diệt các UAV.

Hải quân Pháp thử nghiệm vũ khí laser phiên bản trình diễn công nghệ HELMA-P. Video Marine nationale

Hệ thống HELMA-P đã thử nghiệm thành công trên đất liền vào năm 2020 và 2021, trong thử nghiệm trên biển đã chứng minh được hiệu quả và độ chính xác cao trong khả năng vô hiệu hóa UAV của đối phương trên biển. Những thử nghiệm này mở ra cơ hội phát triển hơn nữa nguyên mẫu vũ khí laser để tích hợp vào các chiến hạm Hải quân như vũ khí tiêu chuẩn.

Những thử nghiệm này nằm trong khuôn khổ của Chương trình chống máy bay không người lái (LAD) do DGA dẫn đầu, hướng tới mục tiêu sản xuất nguyên mẫu vũ khí laser từ thiết bị trình diễn công nghệ HELMA-P.

Phương án tích hợp UAV đa năng vào các hoạt động hải quân là một bước phát triển quan trọng trong xung đột và đặc biệt là trong hải chiến tương lai. Trên biển, drone có thể được sử dụng để giám sát, làm gián đoạn thông tin liên lạc, gây nhiễu điện từ hoặc trực tiếp tấn công các chiến hạm và máy bay hải quân. Thấy được tầm quan trọng của tác chiến UAV trên biển, Hải quân Pháp tích cực tham gia phát triển các biện pháp đối phó với UAV, phối hợp với các các lực lượng vũ trang khác và DGA để đặt hàng phát triển các loại vũ khí cụ thể.

tramvukhilaserchongUAV.jpg
Trạm vũ khí laser năng lượng cao HELMA-P chống UAV tại Triển lãm hàng không Paris 2023. Ảnh Naval News

Tại Triển lãm hàng không Paris 2023, CILAS đã giới thiệu phiên bản tương lai của trạm vũ khí laser HELMA-P, sẽ được đưa ra thị trường năm 2025. Hình dạng vũ khí khác so với phiên bản trình diễn công nghệ. Trạm vũ khí tương lai có thêm camera nhìn đêm.

Hệ thống HELMA-P được phát triển với sự hợp tác giữa CILAS và Tập đoàn Ariane. Quá trình phát triển vũ khí được thực hiện từ năm 2017 đến 2019. Hệ thống này bao gồm một trạm vũ khí 2 trục ổn định tầm hướng, tích hợp những cảm biến quang học và thiết bị phát xung laser công suất 2 kilowatt. Tháp pháo được một trắc thủ vũ khí điều khiển, sử dụng giao diện người-máy. Theo giám đốc bộ phận đổi mới của CILAS, vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên khoảng cách xa tới 1 km, gấp 3 đến 4 lần so với những trang thiết bị chống UAV cạnh tranh khác.

DGA bắt đầu các hoạt động thử nghiệm năm 2020. Theo quan chức quản lý dự án, vũ khí có kết quả tốt hơn mong đợi nên quân đội hy vọng sẽ đưa hệ thống thử nghiệm này vào hoạt động năm 2024, bảo vệ Thế vận hội Olympic ở Paris.

Ngoài nhiệm vụ chính chống UAV, mục đích xa hơn nữa là thử nghiệm vũ khí laser chống lại những mối đe dọa phi đối xứng như vật thể trôi nổi trên biển, xuồng tấn công nhanh gần bờ biển (FIAC), gây nhiễu quang học cho các thiết bị quan sát của đối phương hoặc có công suất đủ mạnh phá hủy ăng-ten thông tin liên lạc.

Theo Naval News