Hải Phòng: Người phụ nữ 57 tuổi nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 do tiếp xúc với 3 con gái về từ tâm dịch Deagu, Hàn Quốc

VietTimes -- Sở Y tế Hải Phòng cho biết vừa ghi nhận một trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 ở quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy
Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy

Theo đại diện Sở Y tế Hải Phòng, tính tới nay, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện thêm 1 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Trường hợp này nâng tổng số ca đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ do nghi nhiễm dịch Covid-19 lên 8 ca.

Trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nhất là bà H.T.H., 57 tuổi, sống ở Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, có tiền sử tiếp xúc với 3 người con gái đi từ Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam vào ngày 22/2.

Hiện, 3 người con gái của bà H.T.H. đang được cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp 2.

Do bà H. có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên đang được cách ly và theo dõi chặt chẽ tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp. Mẫu bệnh phẩm của bà H. đã được gửi sang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Trước đó, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - đã phê duyệt danh sách 376 trường hợp bị cách ly y tế do đi về từ vùng có dịch.

376 trường hợp bị cách ly y tế đều đến từ Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 29/2 đến ngày 2/3.

Tất cả các trường hợp bị cách ly đều được chuyển tới Khoa Bệnh Nhiệt đới Cơ sở 1 và Cơ sở điều trị 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Trường Quân sự Hải Phòng và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh thuộc Trường Đại học Hải Phòng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, các trường hợp này sẽ thực hiện cách ly trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y tế, mỗi người đều được hưởng chế độ ăn, mặc, ở; không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.