close Đăng nhập

Hải Phòng “đòi nợ” 1.700 tỉ đồng mở rộng sân bay Cát Bi

UBND TP Hải Phòng vừa có công văn gửi Bộ Tài chính xin cấp lại 1.700 tỉ đồng nguồn vượt thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khu vực năm 2015, để bù đắp chi phí mở rộng sân bay Cát Bi.
Hải Phòng “đòi nợ” 1.700 tỉ đồng mở rộng sân bay Cát Bi

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 4-5, ông Lê Khắc Nam, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho biết theo quyết định phê duyệt, dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Cát Bi có tổng mức đầu tư 3.660 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 80%, tương đương 2.928 tỉ đồng và ngân sách TP 20%, tương đương 732 tỉ đồng.

Đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 96% khối lượng công việc, tuy nhiên ngân sách trung ương mới bố trí được 800 tỉ đồng cho dự án (tương đương 21% tổng mức đầu tư).

Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND TP Hải Phòng đã phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và dùng ngân sách TP để bố trí 1.700 tỉ đồng cho dự án mở rộng sân bay Cát Bi.

“Bộ Tài chính có thể chấp thuận phương án cấp lại nguồn vượt thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hoặc đưa ra phương án khác để sớm bố trí số vốn thuộc trách nhiệm của trung ương.

Ngoài các công trình trọng điểm đang cần vốn thì TP cũng cần thanh toán tiếp cho các nhà thầu thi công dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Cát Bi” - ông Nam nói.

Đại diện Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính cho biết sẽ báo cáo Chính phủ để Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về đề nghị của Hải Phòng.

Theo Tuổi trẻ

Dữ liệu

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.