Google bị kiện, có thể phải bồi thường 338,7 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Google được cho là sao chép công nghệ truyền màn hình giữa 2 thiết bị và có thể phải chịu phạt 338,7 triệu USD nếu kháng cáo không thành công. 

Google bị kết tội vi phạm bằng sáng chế, đối mặt với thiệt hại 338,7 triệu USD (Ảnh: Gizmochina)
Google bị kết tội vi phạm bằng sáng chế, đối mặt với thiệt hại 338,7 triệu USD (Ảnh: Gizmochina)

Bồi thẩm đoàn liên bang ở Waco, Texas, đã đưa ra phán quyết vào thứ Sáu, yêu cầu Google bồi thường thiệt hại 338,7 triệu USD cho Touchstream Technologies, một công ty phần mềm có trụ sở tại New York.

Vụ kiện, được đệ trình vào năm 2021, cáo buộc rằng Chromecast của Google và các thiết bị khác đã vi phạm bằng sáng chế của Touchstream, liên quan đến công nghệ cho phép người dùng truyền phát video từ màn hình này sang màn hình khác. Công nghệ này được cho là do người sáng lập Touchstream, David Strober, phát minh vào năm 2010, với mục tiêu "di chuyển" video liền mạch từ các thiết bị nhỏ như điện thoại thông minh sang màn hình lớn hơn như TV.

Theo đơn khiếu nại của Touchstream, Google đã có cuộc gặp với công ty vào tháng 12/2011 để thảo luận về công nghệ của họ nhưng sau đó tỏ ra không quan tâm. Đáng ngạc nhiên là Google đã giới thiệu thiết bị Chromecast vào năm 2013, thiết bị mà Touchstream tuyên bố đã sao chép từ những sáng chế của họ và vi phạm ba trong số các bằng sáng chế của họ. Ngoài ra, Touchstream cáo buộc rằng loa thông minh Home và Nest của Google cũng vi phạm bằng sáng chế của họ.

Người phát ngôn của Google, Jose Castaneda tuyên bố rằng công ty sẽ kháng cáo và khẳng định chắc chắn rằng Google luôn phát triển công nghệ của mình một cách độc lập và cạnh tranh dựa trên giá trị của các ý tưởng. Ở chiều ngược lại, luật sư Ryan Dykal của Touchstream bày tỏ sự hài lòng với phán quyết, đồng thời khẳng định họ tin rằng mình sẽ thắng trong vụ kiện.

Đây không phải lần đầu tiên Touchstream đâm đơn kiện các công ty công nghệ khác. Đầu năm nay, họ đã đệ đơn khiếu nại tương tự đối với các nhà cung cấp cáp lớn, bao gồm Comcast, Charter và Altice. Những vụ kiện này vẫn đang chưa được giải quyết.

Khi những drama về pháp lý nổ ra, các chuyên gia trong ngành cũng như những người đam mê công nghệ đang theo dõi sát sao kết quả. Phán quyết có thể có ý nghĩa quan trọng đối với gã khổng lồ công nghệ Google, có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển và phát hành các sản phẩm trong tương lai, đồng thời cũng có thể tạo tiền lệ cho các trường hợp vi phạm bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ trong tương lai.

Quá trình kháng cáo chắc chắn sẽ được giám sát chặt chẽ và cả hai công ty sẽ chuẩn bị để bảo vệ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ.

Theo Gizmochina