Gemini AI của Google sẽ đánh bại GPT-4 của OpenAI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Phân tích từ công ty nghiên cứu SemiAnalysis cho rằng Gemini AI của Google vượt trội hơn GPT-4 tới 5 lần về thước đo hiệu suất liên quan đến tính toán -  được gọi là FLOPS.

Ảnh: Business Insider
Ảnh: Business Insider

Mới đây, hai chuyên gia Dylan Patel và Daniel Nishball của công ty nghiên cứu SemiAnalysis đã đăng một bài viết với tựa đề "Google Gemini đánh bại cả thế giới – Gemini 'nghiền nát' GPT-4". Theo đó, họ cho rằng mô hình Gemini AI được mong đợi của Google có vẻ đã sẵn sàng "thổi bay" mô hình AI của OpenAI bằng cách phát triển sức mạnh tính toán.

Phần lớn phân tích, mà Patel cho biết là dựa trên dữ liệu được thu thập từ một nhà cung cấp của Google, cho thấy Google có quyền truy cập vào vô số chip hàng đầu và mô hình của họ vượt trội hơn GPT-4 tới 5 lần về thước đo hiệu suất liên quan đến tính toán được gọi là FLOPS.

Gemini là một mô hình AI đa phương thức, thế hệ tiếp theo đang được các nhà phát triển tại bộ phận AI DeepMind của Google nghiên cứu và dự kiến ​​sẽ được phát hành vào cuối năm 2023. Đây là nỗ lực nghiêm túc nhất của gã khổng lồ tìm kiếm trong việc hiện thực hóa ước mơ chiếm lĩnh thị trường AI của mình.

Altman đã viết trong một bài đăng X vào thứ Hai, ám chỉ rằng tài liệu về hiệu suất của Gemini chỉ là đang tâng bốc. Đáp lại, Patel của SemiAnalysis đã đăng trên X rằng ông lấy dữ liệu từ một nhà cung cấp của Google - chứ không phải từ chính Google.

Trong khi hai bên tranh cãi gay gắt, các diễn đàn Internet lớn nhất theo dõi sự phát triển của AI cũng tranh luận sôi nổi. Trọng tâm của cuộc tranh luận: Liệu việc có nhiều chip tiên tiến hơn - cần thiết để đào tạo các mô hình AI trên quy mô lớn - có đồng nghĩa với việc mô hình AI sẽ hiện đại hơn?

'"Tôi hy vọng công ty nào đó sẽ sớm vượt qua OpenAI. Nhưng nói Gemini nghiền nát GPT-4 với khả năng tính toán gấp 5 lần chưa hẳn đã đúng. Nhiều GPU hơn không đồng nghĩa với việc chất lượng cuối cùng của sản phẩm sẽ tốt hơn", một người dùng có tên Teknium1 chia sẻ trên X.

“Sức mạnh tính toán không phải vấn đề cốt lõi duy nhất. Quá trình đào tạo cũng đặc biệt quan trọng và rõ ràng là dữ liệu đào tạo cũng ảnh hưởng lớn tới chất lượng của bot”, một người dùng Hacker News viết. "Tôi sẽ chỉ bị thuyết phục sau khi Google chứng minh rằng Gemini tốt hơn GPT4 thông qua những tác vụ thực tế".

Mặc dù ChatGPT của OpenAI đã có bước khởi đầu rất tốt, song những gã khổng lồ khác cũng đã nghiêm túc tham gia vào thị trường này.

Một người dùng trên MachineLearning viết : “Cho dù bạn có đồng ý với Patel hay không thì đây vẫn là một dự đoán đầy táo bạo, thị trường AI năm tới ắt hẳn sẽ rất thú vị".

Theo Business Insider