FPT chuyển đổi số cho hai doanh nghiệp 100 tuổi của Nhật Bản

FPT đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với hai doanh nghiệp có lịch sử trên 100 năm tuổi của Nhật Bản là Tập đoàn ISE Foods (ISE Foods Inc.) và Toppan Printing có tổng giá trị lên tới trên 30 triệu USD.

FPT đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với hai doanh nghiệp có lịch sử trên 100 năm tuổi của Nhật Bản là Tập đoàn ISE Foods (ISE Foods Inc.) và Toppan Printing

Ngày 31/5/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hướng tới kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản” và chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác (MoU) các giữa DN Nhật Bản với một số tỉnh, khu công nghiệp và doanh nghiệp của Việt Nam.

Trong đó có 2 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số được ký kết giữa FPT và hai doanh nghiệp có lịch sử trên 100 năm tuổi của Nhật Bản là Tập đoàn ISE Foods (ISE Foods Inc.) và Toppan Printing. Hai MoU này có tổng giá trị lên tới trên 30 triệu USD.

Cụ thể với ISE Foods, FPT sẽ hợp tác ứng dụng công nghệ mới phát triển các nhà máy thông minh sản xuất trứng gà tại Nhật Bản và Việt Nam. Là công ty công nghệ tiên phong chuyển đổi số, FPT sẽ đóng vai trò ứng dụng công nghệ mới để giúp ISE Foods phát triển mô hình nhà máy thông minh giúp tăng năng suất và hiệu quả hoạt động. ISE Foods đang vận hành một hệ thống trang trại tại Nhật Bản và Mỹ với quy mô trên 130 triệu con gà.

Với Toppan Printing, FPT sẽ triển khai chuyển đổi số cho các hoạt động kinh doanh của Toppan Printing, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nhân lực CNTT và BPO với quy mô nhân lực khoảng 500 người trong vòng 3 năm. Hai bên dự kiến sẽ thiết lập trung tâm bảo mật an ninh và trung tâm BPO tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Toppan Printing là một trong những khách hàng chiến lược tại thị trường Nhật Bản của FPT.

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT: “đây thực sự là một trong những đóng góp rất thiết thực của FPT trong việc thắt chặt quan hệ và thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hai MoU này cũng đánh dấu thời điểm FPT “lột xác” chuyển đổi về chất trong các mối quan hệ với các đối tác hàng đầu trên thế giới. FPT sẽ dịch chuyển sang giai đoạn trở thành đối tác cốt lõi triển khai các dự án CNTT quan trọng cho khách hàng từ khâu tư vấn, nghiên cứu đến triển khai, bảo trì và đóng vai trò như một công ty SI (Systems Integrator - tích hợp hệ thống)”.

Năm 2005, FPT mở công ty tại Nhật Bản. Là công ty CNTT Việt Nam đầu tiên thành lập tại Nhật Bản, FPT Japan đã mở đường cho các doanh nghiệp CNTT khác của Việt Nam vào thị trường này và xây dựng được mối quan hệ bền vững với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp tại Nhật Bản.

Năm 2017, doanh thu của FPT Japan đạt con số 3.615 tỷ đồng, tương đương 158 triệu USD, chiếm 50% tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của toàn Tập đoàn, tăng trưởng 25% so với năm 2016. FPT Japan là công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản với khoảng 1.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại 6 văn phòng Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Okinawa, Shizuoka và hơn 7.000 nhân sự tại Việt Nam đang thực hiện các dự án cho khách hàng Nhật Bản.

Năm 2018, FPT Japan đặt mục tiêu đạt 200 triệu USD và 1.400 nhân sự, đồng thời định hướng thay đổi hình ảnh từ mô hình công ty Việt Nam tại Nhật Bản thành một công ty Nhật Bản hoạt động theo mô hình Tập đoàn với trụ sở chính tại Nhật Bản và các công ty thành viên phân chia theo từng lĩnh vực kinh doanh.

Mục tiêu của FPT Japan là trong vòng 2-3 năm tới sẽ trở thành 1 trong 20 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Nhật Bản, là công ty SI Tier 2 (công ty SI cấp 2) lớn nhất tại Nhật Bản với doanh số kỳ vọng khoảng 500 triệu USD cùng khoảng 3.000 nhân lực làm việc trực tiếp tại Nhật Bản.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/fpt-chuyen-doi-so-cho-hai-doanh-nghiep-100-tuoi-cua-nhat-ban-168036.ict