Ferrari lãi đến 90.000 USD mỗi xe bán ra thị trường

Tương tự, thương hiệu Porsche cũng có lãi khoảng 17.000 USD cho mỗi chiếc xe bán ra, trong khi BMW chỉ lãi khoảng 5.000 USD cho mỗi xe, theo báo cáo từ Bloomberg.
Mỗi chiếc xe bán ra của Ferrari lãi đến 90.000 USD
Mỗi chiếc xe bán ra của Ferrari lãi đến 90.000 USD

Nếu tính trung bình, cứ mỗi chiếc xe bán ra, hãng Porsche sẽ "bỏ túi" số tiền 17.250 USD, tăng 9% so với năm 2015. Trong khi đó, BMW "bỏ túi" khoảng 5.000 USD cho mỗi chiếc xe bán ra. Thành công của hãng Porsche còn bắt nguồn từ mẫu crossover hạng sang cỡ nhỏ Macan. Hiện Macan chiếm gần 40% tổng doanh số của hãng Porsche trên toàn thế giới. 

Porsche Macan có giá khởi điểm 47.500 USD tại thị trường Mỹ, tuy nhiên khách hàng thường chọn thêm "đồ chơi" cho chiếc xe của mình nên giá bán cũng tăng lên đáng kể, kéo theo lợi nhuận cho Porsche. Ví dụ như bộ vành 21 inch (5.400 USD), ghế bọc da tự nhiên màu nâu espresso (4.920 USD), ghế trước/sau sưởi ấm (1.060 USD), ống xả thể thao (950 USD), phụ kiện ốp gỗ sồi (1.790 USD) và màu sơn theo sở thích (6.520 USD).

Ferrari lãi đến 90.000 USD mỗi xe bán ra thị trường ảnh 1

Porsche lãi khoảng 17.000 USD cho mỗi xe bán ra

Tuy nhiên con số "lãi" của BMW và Porsche chưa thấm vào đâu nếu so với thương hiệu siêu xe Ferrari. Theo Bloomberg, lợi nhuận hoạt động của hãng Ferrari cho mỗi chiếc xe bán ra lên đến gần 90.000 USD. Ferrari chỉ bán được khoảng 8.000 xe trong năm ngoái, nên lợi nhuận của hãng siêu xe Ý có đến 30% bắt nguồn tự việc bán phụ kiện và động cơ.

Đây chỉ là con số nghiên cứu của Bloomberg đối với một số thương hiệu hạng sang, đối với những mẫu xe bình dân thì con số lãi trên một chiếc xe thấp hơn nhiều.

Theo Thanh niên

http://xe.thanhnien.vn/tin-tuc/ferrari-lai-den-90000-usd-moi-xe-ban-ra-thi-truong-11722.html