EU hô hào các nước thành viên LHQ trừng phạt chống Nga

Vào ngày kỷ niệm sáp nhập Crimea vào Nga, Liên minh châu Âu một lần nữa lên án "sự thôn tính bất hợp pháp" với bán đảo này và hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc theo gương EU áp đặt trừng phạt chống Nga.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 18/3, lần thứ hai kỷ niệm mốc sáp nhập Crimea vào thành phần Liên bang Nga, Brussels đưa ra tuyên bố lên án bước đi này của Moscow. Tài liệu đăng tải trên trang web tiếng Nga của cơ quan đối ngoại EU (EEAS), nhân danh Bộ trưởng Ngoại giao 28 nước thuộc Liên minh châu Âu và người đứng đầu EEAS Federica Mogherini.

"Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục trung thành với việc thực hiện đầy đủ chính sách không công nhận của mình, kể thông qua những biện pháp hạn chế. EU một lần nữa kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc  xem xét biện pháp tương tự về không công nhận, thích ứng với Nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc số 68/262", tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã ban hành một tuyên bố với hứa hẹn các biện pháp trừng phạt bán đảo sẽ có hiệu lực trong khi Crimea "chưa được trả lại Ukraine."

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc vẽ lại biên giới bằng vũ lực trong thế kỷ XXI. Các biện pháp trừng phạt liên quan đến Crimea vẫn có hiệu lực khi sự chiếm đóng đang tiếp tục. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt chiếm giữ Crimea và trả lại cho Ukraine". phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói.

Crimea là một khu vực của Nga và đó không phải là chủ đề của các cuộc tiếp xúc và đàm phán quốc tế, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố vào ngày 18/3 sau khi EU kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc trừng phạt Nga.

"Đây là một khu vực của Liên bang Nga. Nga đã và sẽ không bao giờ thảo luận với bất cứ ai về những khu vực của mình. Ở đây, trong trường hợp này cần phải có sự tôn trọng tuyệt đối với ý nguyện của người dân Crưm và với quyết định đã được thông qua cách đây hai năm. Nó không phải qua bất cứ cuộc thảo luận nào, và trong trường hợp này, tất nhiên, không phải là vấn đề có thể trở thành đối tượng của những cuộc đàm phán nào đó hay các cuộc tiếp xúc quốc tế", ông Peskov nói với báo giới. 

Theo Sputnik