Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng

VietTimes -- Sáng 21/5, Đội tàu Hải quân Ấn Độ mang tên Sahyadri, Shakti, Kamorta, cùng 913 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Đội tàu Hải quân của Ấn Độ gồm mang tên Sahyadri, Shakti, Kamorta cùng 913 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đâu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Đội tàu Hải quân của Ấn Độ gồm mang tên Sahyadri, Shakti, Kamorta cùng 913 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đâu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.
Lễ đón Đội tàu được tiến hành ngay tại cầu cảng Tiên Sa với thành phần tham dự phía Việt Nam gồm: Đại diện Sở Ngoại vụ; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng. 
Về phía Ấn Độ có  gồm: Chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông; Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam; Chuyên gia Quân sự Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam; Và lực lượng sỹ quan đội tàu.
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 1 Chỉ huy đội tàu xuống bờ, bắt đầu các nghi lễ đón tiếp đội tàu
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 2Lễ đón đội tàu được cử hành ngay tại chân cầu cảng Tiên Sa
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 3 Sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngoại giao giữa 2 quốc gia và lực lượng Hải quân Việt Nam-Ấn Độ
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 4 Chỉ huy đội tàu, thủy thủ đoàn và các thành viên trong lễ đón chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm của Đội tàu Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng

Được biết, Đội tàu Hải quân Ấn Độ dưới sự chỉ huy của Chuẩn đô đốc Dinesh Kumar Tripathi, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông sẽ lưu lại TP Đà Nẵng trong 4 ngày. Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, hải quân đội tàu sẽ có nhiều hoạt động như: chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quận sự TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5,…

Ngoài ra, sẽ có các cuộc thăm quan du lịch các thắng cảnh địa phương, giao lưu thể thao và một buổi hòa nhạc của ban nhạc hải quân Ấn Độ. Các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia nói chung và Hải quân hai nước nói riêng.
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 5 Tàu hậu cần Shakti tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Đặc biệt, trong ngày 25/5, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Việt Nam sẽ có các hoạt động diễn tập hàng hải song phương trên vùng biển Đà Nẵng trước khi tàu rời Đà Nẵng, kết thúc chuyến thăm 4 ngày tại TP biển này.

Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, chuyến thăm của 3 tàu hải quân lần này là một phần của việc triển khai hoạt động liên tục của Hạm đội Miền Đông-Hải quân Ấn Độ đến Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương. 
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 6 Tàu hộ tống tên lửa Sahyadri của Hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa
Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 7 Tàu hộ tống tên lửa Kamorta của Hải quân Ấn Độ

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Được biết, trong thời gian qua, Hải quân Ấn Độ đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần nhằm xây dựng năng lực. Chuyến thăm gần đây nhất của tàu Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam là vào tháng 9/2017, khi 2 tàu của hãng INS Satpura và INS Kadmatt đến cảng Hải Phòng.

Đội tàu Hải quân Ấn Độ và gần 1.000 binh sĩ cập cảng Đà Nẵng  ảnh 8 Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân hai nước đã có buổi họp báo nhanh, thông tin về chuyến thăm cũng như các hoạt động của tàu trong thời gian tại Đà Nẵng

Trở lại chuyến thăm của 3 tàu Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng lần này được xem là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa hải quân hai nước và sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị mạnh mẽ giữa hai nước, góp phần đảm bảo an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới nói chung.

Clip trên tàu hộ tống tên lửa Sahyadri của Hải quân Ấn Độ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng