Điềm gở trên báo Pháp trước thời khắc bị khủng bố "thứ sáu ngày 13"

Ngay trước thời điểm xảy ra vụ khủng bố ở Paris, sáng thứ sáu ngày 13.11, tờ nhật báo nổi tiếng ở Paris - Le Parisien - chạy bài "đinh" trên trang bìa cho biết khủng bố là nỗi ám ảnh lớn thứ nhì trong đầu người Pháp.
Điềm gở trên báo Pháp trước thời khắc bị khủng bố "thứ sáu ngày 13"

'Điềm gở' trên báo Pháp trước thời khắc bị khủng bố - ảnh 1Trang bìa báoLe Parisienra sáng 13.11 với tít "Nỗi sợ khủng khiếp về khủng bố"
- Ảnh: chụp trang báo

Bài báo "ra lò" trong buổi sáng của ngày thứ sáu 13, ngày xui xẻo theo quan niệm ở nhiều nước phương Tây. Chiều tối hôm đó, một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra trên khắp Paris.

Bài báo mang tựa đề "Nỗi sợ khủng khiếp về khủng bố", dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Cơ quan giám sát quốc gia Pháp về tội phạm và trừng phạt cho thấy dân Pháp cực kỳ sợ khủng bố.

Theo đó, 17,7% người Pháp trên 14 tuổi cho rằng khủng bố là nỗi lo lớn nhất trong xã hội Pháp. Một cuộc thăm dò tương tự hồi năm ngoái cho thấy chỉ 2,6% cư dân Pháp đồng ý điều này.

'Điềm gở' trên báo Pháp trước thời khắc bị khủng bố - ảnh 2Khắp nơi là xác chết, thảm kịch từ vụ tấn công khủng bố hàng loạt tối 13.11 ở thủ đô Paris - Ảnh: AFP

Cuộc thăm dò đưa ra 8 yếu tố, bao gồm khủng bố, thất nghiệp, nghèo đói, phân biệt chủng tộc, y tế..., hỏi mọi người xem họ lo lắng về điều gì nhất. Kết quả: số đông nhất lo thất nghiệp, tiếp theo là khủng bố.

Nước Pháp đã phải hứng chịu một loạt mối đe dọa khủng bố trong năm nay, bao gồm vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, vụ chặt đầu tại một nhà máy và một âm mưu bắn giết trên tàu đã bị phá vỡ.

Theo TN