Đến thiên tài Isaac Newton cũng từng mất 3 triệu USD vào cổ phiếu

Isaac Newton là một trong những con người thông minh nhất của nhân loại. Ông là một nhà vật lý giỏi, nhưng lại không phải là một nhà đầu tư thông minh.
Isaac Newton
Isaac Newton

Theo Bussiness Insider, trong lần tái bản gần đây của cuốn sách nổi tiếng "Nhà đầu tư thông minh" (The Intelligent Investor) được viết bởi nhà kinh tế học người Mỹ Benjamin Graham có kể một giai thoại thú vị về hành trình đầu tư của Isaac Newton vào cổ phiếu của công ty South Sea phát hành vào năm 1720:

"Vào mùa xuân năm 1720, ngài Isaac Newton đã sở hữu một lượng cổ phiếu của công ty South Sea, một loại cổ phiếu đang được săn đón nhất lúc bấy giờ tại nước Anh. Cảm thấy thị trường đang mất kiểm soát vì cổ phiếu South Sea, nhà vật lý vĩ đại của chúng ta đã nhận ra rằng ông ta "có thể tính được sự chuyển động của các thiên thể to lớn nhưng không thể đo nổi sự điên rồ của con người". Isaac Newton đã ngay lập tức bán toàn bộ số cổ phiếu South Sea mà ông có và đút túi được khoản lợi nhuận lên tới 100%, tương đương 7.000 bảng Anh.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, do không cưỡng lại được sức nóng từ thị trường, Isaac Newton đã mua lại cổ phiếu của công ty South Sea với mức giá cao hơn. Dù vậy, lần đầu tư này đã không còn được may mắn nữa khi làm ông mất đứt cả vốn lẫn lãi với số tiền tổng cộng là 20.000 bảng Anh (tương đương với 3 triệu USD vào thời giá năm 2002). Thất bại này khiến trong suốt phần đời còn lại, Isaac Newton đã cấm bất cứ ai được phép nhắc tới hai từ "South Sea" trước mặt ông".

Sơ đồ biến động của cổ phiếu South Sea trong năm 1720.

Newton hiển nhiên không phải là một người kém thông minh. Ông là một trong những nhà vật lý thiên tài nhất của thế giới khi phát minh ra 3 định luật về chuyển động nổi tiếng. Tuy nhiên, giai thoại kể trên lại cho chúng ta thấy rằng Newton không phải là một nhà đầu tư giỏi vì ông đã để cho cảm giác chi phối lí trí và bị ảnh hưởng từ hiệu ứng đám đông.

Hoặc như Benjamin Graham, tác giả cuốn sách "Nhà đầu tư thông minh" đã miêu tả: "Thực sự, vấn đề chính hay kẻ thù lớn nhất của các nhà đầu tư lại chính là bản thân của họ".

Theo Tạp chí Diễn đàn Đầu tư

http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2134029/den-thien-tai-isaac-newton-cung-tung-mat-3-trieu-usd-vao-co-phieu