Đến năm 2020: FPT Software sẽ có quy mô 30.000 nhân viên

VietTimes -- Chủ tịch FPT Software cho hay Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) Hoàng Nam Tiến cho biết, đạt 10.000 nhân viên trên toàn cầu và trong giai đoạn 2017–2020, FPT Software sẽ tuyển 20.000 nhân sự ở tất cả các vị trí từ kiểm thử, lập trình viên, kỹ sư cầu nối, biên dịch (Comtor) đến quản trị dự án. 
Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (trái) chúc mừng nhân viên thứ 10.000.
Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến (trái) chúc mừng nhân viên thứ 10.000.

Cũng trong buổi công bố đạt mốc 10.000 nhân viên của Công ty FPT Software, ông Tiến tiết lộ, quy mô nhân sự này tương đương Top 15 công ty phần mềm của Ấn Độ và khoảng 10% tổng nhân lực trong lĩnh vực phần mềm của Việt Nam. Với cột mốc này, FPT Software đang tiến gần hơn danh sách Top các công ty có quy mô nhân lực lớn trong khu vực châu Á và mục tiêu 30.000 người, 1 tỷ USD doanh thu vào năm 2020.

Chúng tôi đang có lợi thế về năng lực trong dịch vụ chuyển đổi công nghệ số và khả năng mở rộng quy mô nhân lực một cách nhanh chóng với tốc độ 30 - 40%/ năm. Những lợi thế này mang lại cơ hội cho FPT Software tiếp cận các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500. Chẳng hạn, gần đây, chúng tôi đã có được một số dự án thử nghiệm với hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới có trụ sở tại Pháp chỉ trong một thời gian rất ngắn tiếp cận”, ông Tiến cho hay.

Trong giai đoạn từ năm 2012 - 2016, FPT Software đã tạo thêm hơn 7.000 việc làm mới tại Việt Nam, tăng trưởng nhân sự 40%/năm. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trong giai đoạn 2017 - 2020, FPT Software cần tuyển 20.000 nhân sự ở tất cả các vị trí từ kiểm thử, lập trình viên, kỹ sư cầu nối, biên dịch (Comtor) đến quản trị dự án.

Trong đó, có những vị trí có mức thu nhập hấp dẫn và cơ hội làm việc tại nước ngoài, như cơ hội làm việc dài hạn tại Nhật Bản với mức thu nhập từ 2.800 - 3.000USD/tháng dành chocác ứng viên là Kỹ sư cầu nối (BrSE) có tiếng Nhật N2, kinh nghiệm 2 năm về một trong các ngôn ngữ lập trình C++//design Analog/ Java/ Mobile. Hoặc mức thu nhập khoảng 1.500 USD/tháng, cộng thưởng cuối năm và thưởng theo dự án đối với các ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn về phát triển ứng dụng Mobile; Mức lương khởi điểm từ 350 USD/tháng đối với ứng viên là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường có kỹ năng chuyên môn về ngôn ngữ lập trình Mobile, C++, Java, .NET .

Chia sẻ về việc FPT Software có nhân viên thứ 10.000 - Lâm Thái Sơn, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc nhận định: “Bạn Sơn là một người cộng 9.999 thành 10.000. Một còn có ý nghĩa FPT Software là công ty công nghệ số 1 tại Việt Nam, ngang ngửa với nhiều công ty khác trên thế giới. FPT Software cũng là công ty số 1 của Việt Nam đứng trong Top 500 công ty phần mềm thế giới. FPT Software giờ không phải so với ta, mà so với thế giới, đã trở thành đối tác với các tập đoàn lớn trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao điều này”.

Sau 17 năm phát triển thị trường toàn cầu, đến nay FPT Software đã có 23 văn phòng tại 14 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó, Hàn Quốc là văn phòng mới nhất chính thức đi vào hoạt động vào tháng 11/2016. Tại Nhật Bản, mới đây FPT cũng đã cán mốc doanh thu 100 triệu USD (tương đương hơn 2.200 tỷ đồng). Với kỷ lục doanh thu này, FPT Nhật Bản hiện là công ty dịch vụ CNTT Việt Nam lớn nhất tại Nhật Bản, đồng thời tiệm cận TOP 50 công ty cung cấp dịch vụ CNTT lớn nhất tại Nhật Bản, bao gồm các công ty tên tuổi như Fujitsoft, DTS, Systena...