Đề cử Bí thư Nghệ An làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Sáng 5/4, ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử vào vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước. Ông Hồ Đức Phớc (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An) sinh năm 1963, là tiến sĩ kinh tế.
Ông Hồ Đức Phớc Ảnh: Truyền hình Nghệ An.
Ông Hồ Đức Phớc Ảnh: Truyền hình Nghệ An.

Trong quá trình công tác, ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tỉnh Nghệ An như Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh...

Kiểm toán Nhà nước là thiết chế độc lập, Tổng kiểm toán Nhà nước được Quốc hội bầu theo nhiệm kỳ Quốc hội. Người tiền nhiệm của ông Phớc là ông Nguyễn Hữu Vạn, vừa được Quốc hội miễn nhiệm vào cuối tuần trước.

Ngoài ông Phớc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng trình danh sách đề cử Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm nhiều ủy ban. Các ứng viên đều là những người vừa được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

Ông Hà Ngọc Chiến (sinh năm 1957) được đề cử vị trí Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Bà Lê Thị Nga (1964) được đề cử vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. 

Ông Nguyễn Đức Hải (1961, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương) đề cử vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Ông Võ Trọng Việt (1957, thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) đề cử vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh.

Bà Nguyễn Thanh Hải (1970) được đề cử vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

Bà Nguyễn Thúy Anh (1963) được đề cử vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Theo Zing