close Đăng nhập

'Đế chế' của tỷ phú giàu nhất Châu Á rung chuyển trước cáo buộc gian lận và thao túng cổ phiếu

VietTimes – Khối tài sản của tỷ phú giàu nhất châu Á Gautam Adani đã 'bốc hơi' hàng chục tỉ USD chỉ ít ngày sau khi Hindenburg Research công bố báo cáo gây chấn động với các cáo buộc gian lận và thao túng chứng khoán.
Tỷ phú Gautam Adani (Ảnh: Reuters)
Tỷ phú Gautam Adani (Ảnh: Reuters)

Gautam Adani được cho là vị tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới trong năm 2022, với khối tài sản tăng thêm trong năm - theo dữ liệu của Forbes - lên tới 55 tỉ USD.

Tuy nhiên, bước sang năm 2023, 'đế chế' Adani Group đang đứng trước những thách thức chưa từng có sau khi Hindenburg Research công bố báo cáo dài 100 trang, trong đó cáo buộc Adani và nhóm của ông có liên quan tới gian lận báo cáo tài chính và thao túng chứng khoán.

Research Hindenburg - được đặt tên theo thảm họa khinh khí cầu năm 1937 - là một công ty tài chính nhỏ, tương đối trẻ nhưng khá danh tiếng ở New York với những lần đánh cược vào các tập đoàn khổng lồ mà họ tin là được định giá quá cao hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

Công ty này được mệnh danh là "kẻ săn lùng tội phạm tài chính" kể từ năm 2020, khi cáo buộc nhà sản xuất xe điện Nikola nói dối các nhà đầu tư về khả năng của xe tải. Người sáng lập của Nikola cuối cùng đã bị kết tội lừa đảo.

Báo cáo của Research Hindenburg cáo buộc Adani Group đã thao túng giá cổ phiếu và có một 'chương trình gian lận kế toán'. Research Hindenburg tin rằng các công ty của tỷ phú Adani đang mắc nợ rất nhiều và đã tiến hành 'bán khống' cổ phiếu của Adani Group vì cho rằng cổ phiếu của tập đoàn này đang giao dịch ở mức giá cao hơn tới 80% so với giá trị hợp lý.

Trong khi Adani Group một mực bác bỏ các cáo buộc này, một số nhà đầu tư danh tiếng, kể như Bill Ackman, lại nói rằng bản báo cáo của Research Hindenburg là đáng tin cậy.

Trên thị trường chứng khoán, làn sóng bán tháo cổ phiếu đã khiến vốn hóa của các công ty liên quan đến Adani Group 'bốc hơi' khoảng 70 tỉ USD. Giá trị tài sản ròng của Adani cũng đã giảm khoảng 30 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Gautam Adani từng bỏ học đại học, làm thuê cho cửa hàng dệt may của cha và lập nên 'đế chế' Adani Group hùng mạnh bậc nhất Ấn Độ.

Ông hiện đang kiểm soát các khu vực quan trọng của nền kinh tế Ấn Độ, trong đó có cảng Mundra. Ông cũng là nhà điều hành sân bay lớn nhất của Ấn Độ và kiểm soát nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng và năng lượng xanh.

Tập đoàn Adani được thành lập vào năm 1988 và được giao dịch công khai vào năm 1994. Từ năm 2002 đến tháng 3/2022, doanh thu của tập đoàn đã tăng từ 765 triệu USD lên 8,8 tỉ USD trong khi lợi nhuận ròng thậm chí còn tăng nhanh hơn.

Trong giai đoạn này, họ đã xây dựng SEZ, mua các mỏ ở Indonesia và Úc để đảm bảo có nguồn cung cấp than ổn định cho các nhà máy nhiệt điện ở Ấn Độ và khai trương cảng nhập khẩu than lớn nhất châu Á ở Mundra. Vào năm 2011, tập đoàn tiếp tục mở rộng ở Úc, mua lại Abbot Point, một nhà ga than ở Queensland, với giá 2 tỉ USD.

Nguồn tham khảo: Forbes, CNN

Kinh tế số

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

PC1 vừa hoàn tất kiện toàn ban điều hành khi bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991) giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, cùng nhiều thay đổi ở các vị trí điều hành chủ chốt.

Giá vàng SJC hôm nay 27/7 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay 27/7 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 27/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 25/7.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).