Đấu súng sau đánh bom tại tòa nhà chính phủ ở Indonesia

Một quả bom phát nổ trong sân một tòa nhà chính phủ ở thành phố Bandung của Indonesia hôm nay (27.2) và kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng với cảnh sát.
Đấu súng sau đánh bom tại tòa nhà chính phủ ở Indonesia
Đấu súng sau đánh bom tại tòa nhà chính phủ ở Indonesia

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương. 

Cảnh sát cho hay, một người đàn ông đi xe máy vào sân tòa nhà chính phủ rồi đặt quả bom trên một chiếc bàn ở trong góc sân.

Sau vụ nổ, người đàn ông này chạy vào văn phòng chính phủ và đã bị cảnh sát bắn.

Cảnh sát trưởng Tây Java Anton Charliyan nói với Metro TV: "Đội rà phá bom đã được điều động để kiểm tra có còn quả bom tự chế nào hay không. Tình hình hiện tại đã an toàn nhưng chúng ta không được mất cảnh giác và không đánh giá thấp bất cứ điều gì”.

Cảnh sát cho rằng động cơ của vụ tấn công là đòi thả các tù nhân bị giam giữ bởi đơn vị chống khủng bố của cảnh sát.

"Động cơ là để phóng thích các nghi phạm bị Densus (đơn vị chống khủng bố của Indonesia) giam giữ. Chúng tôi nghĩ rằng kẻ tấn công đến từ một mạng lưới cũ, nhưng chúng tôi vẫn đang xác định hắn là ai”, ông Charliyan nói với các phóng viên.

Cảnh sát cho rằng, kẻ tấn công là thành viên một mạng lưới cực đoan có cảm tình với Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn: Lao Động/Reuters

Link: http://laodong.com.vn/the-gioi/dau-sung-sau-danh-bom-tai-toa-nha-chinh-phu-o-indonesia-641937.bld