Dấu ấn chuyển đổi trong Innoday – Ngày hội đổi mới, sáng tạo SHB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – SHB Innoday được triển khai với mục tiêu khai mở, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo, đổi mới vô hạn của người SHB, qua đó truyền cảm hứng, lan tỏa thông điệp về một SHB không ngừng chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện.

Ngày 06/11/2023, Ngày hội đổi mới, sáng tạo SHB Innoday lần đầu tiên đã được tổ chức vô cùng ấn tượng với rất nhiều hoạt động hấp dẫn như: Triển lãm sáng kiến, cải tiến của người SHB; Vòng chung kết cuộc thi “Từ Tâm dụng Trí” với 6 đội thi xuất sắc…Chương trình nhận được sự quan tâm sâu sát và ủng hộ nhiệt tình của Ban lãnh đạo ngân hàng cùng với sự tham dự năng nổ và tràn đầy hứng khởi của hàng nghìn cán bộ nhân viên SHB.

aaa.jpg
Ngày hội đổi mới, sáng tạo SHB Innoday thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm CBNV SHB

Ngày hội Đổi mới, Sáng tạo là dịp để vinh danh và ghi nhận những sáng kiến, ý tưởng của người SHB trong công tác chuyển đổi, cải tiến quy trình, nghiệp vụ góp phần giúp cho hoạt động của ngân hàng trở nên hiệu quả hơn, qua đó, đem tới những trải nhiệm tốt nhất cho khách hàng. Với mục tiêu đến năm 2027 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất tại Việt Nam; tầm nhìn tới năm 2035 trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực, SHB Innoday sẽ trở thành một hoạt động thường niên của SHB trong những năm tới và là cầu nối hữu hiệu nhằm đưa ngân hàng nhanh chóng đạt được các mục tiêu đầy thách thức đã đề ra.

shb.jpg

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà cho biết: Đổi mới, sáng tạo luôn là nhiệm vụ, là nhu cầu cấp thiết tại SHB trong nhiều năm qua, đặc biệt khi SHB đang triển khai công cuộc chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Vì vậy, “Từ Tâm dụng Trí” cùng Innoday vừa là một trong những hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện “Từ Tâm Vươn Tầm” chào mừng 30 năm thành lập SHB, đồng thời là một sự khởi đầu mới trong hành trình của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trên toàn hệ thống SHB liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo nhằm tìm ra những sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ý tưởng để cùng nhau đưa SHB bứt phá vươn tầm.”

Tại sự kiện, hàng trăm cán bộ nhân viên SHB đã trầm trồ, ngưỡng mộ trước triển lãm được đầu tư vô cùng công phu với 2 “Bức tường Sáng kiến, Cải tiến” khổng lồ. Tại đây, những sáng kiến, cải tiến nổi trội, ấn tượng đã được công nhận của người SHB có cơ hội đến gần hơn với toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng. Mọi thông tin về hành trình phát triển từ khi còn là ý tưởng cho đến triển khai vào thực tiễn của các sáng kiến với kết quả ban đầu đều được xuất hiện trong triển lãm. Các sáng kiến, cải tiến xuất sắc nhất được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chiến lược của SHB: Đổi mới cơ chế, thể chế; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Con người là chủ thể; Nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi “Từ Tâm dụng Trí”, từ gần 350 bài dự thi vô cùng sáng tạo với đa dạng các chủ đề từ văn hóa tổ chức, sáng kiến kinh doanh cho đến cải tiến vận hành, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức chương trình đã làm việc nghiêm túc, minh bạch, đánh giá khách quan để chọn ra 6 bài thi xuất sắc nhất, có tính khả thi cao và hiệu quả đo lường rõ nét tranh tài trong vòng chung kết với những giây phút tham luận hấp dẫn và kịch tính.

Một số sáng kiến nổi bật có thể kể đến: Sáng kiến “Bộ giải pháp số hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ tại SHB” đến từ Trung tâm phát triển - Khối Công nghệ thông tin. Với các công nghệ nòng cốt là robot tự động hoá và số hoá quy trình nghiệp vụ, sáng kiến đặt mục tiêu giảm thiểu các công việc thủ công, tối ưu hoá các quy trình nghiệp vụ nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Tính đến thời điểm hiện tại, Khối Công nghệ thông tin đã triển khai sáng kiến thành công với 18 Quy trình RPA và 21 Quy trình BPM.

Sáng kiến “App SHB CORPORATE MOBILE dành cho Khách hàng Doanh nghiệp - Ứng dụng trực quan, tối ưu, giao dịch mọi lúc mọi nơi” được phát triển bởi Khối Ngân hàng Số, Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Khối Công nghệ thông tin với 03 phiên bản ứng dụng được thiết kế “đo ni đóng giày” theo chân dung khách hàng Nhập lệnh – Kiểm soát – Duyệt lệnh./.