Đánh giá nhanh 3 mẫu smartphone mới của Nokia vừa ra mắt tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nokia 8.3 5G, Nokia 2.4 và Nokia 3.4 là những mẫu smartphone mới nhất mà HMD Global vừa tung ra thị trường thế giới và cũng mới có mặt tại Việt Nam. Sau đây là nhận xét nhanh về ưu nhược điểm và giá của 3 sản phẩm này.
Nokia 3.4 (ảnh: Tech Radar)
Nokia 3.4 (ảnh: Tech Radar)

Nokia 8.3 5G

Đánh giá nhanh: 

Bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại 5G với mức giá phù hợp? Chúng ta đang bắt đầu thấy một số mẫu xuất hiện trên thị trường và Nokia 8.3 5G là một trong những thiết bị di động mới nhất cung cấp công nghệ kết nối siêu nhanh, cùng với một số thông số kỹ thuật tầm trung khá ấn tượng.

Được phát hành bởi HMD Global - công ty sở hữu thương hiệu Nokia - Nokia 8.3 5G là điện thoại tầm trung cung cấp sức mạnh và hiệu suất mạnh mẽ, mặc dù nó chưa thể so sánh với những mẫu điện thoại 5G tốt nhất trên thị trường.

Nokia 8.3 5G (ảnh Tech Radar)
Nokia 8.3 5G (ảnh Tech Radar)

Thay vào đó, Nokia 8.3 5G được thiết kế để trở thành một lựa chọn giá cả phải chăng, cung cấp cho bạn kết nối 5G và nhiều tính năng hữu dụng. Nếu bạn không muốn dùng điện thoại 4G nữa thì Nokia 8.3 5G là sự lựa chọn không tồi.

Điện thoại này có màn hình lớn 6,81 inch Full HD+, chip di động Qualcomm Snapdragon 765G và cụm camera phía sau mạnh mẽ. Mặc dù máy ảnh của Nokia 8.3 5G không cao cấp như các mẫu điện thoại đầu bảng của Apple, Samsung, nhưng trong thử nghiệm của Tech Radar, các phóng viên có thể chụp một số bức ảnh trông rất ấn tượng. Có lẽ ưu điểm của hệ thống 4 camera trên mẫu điện thoại này là công nghệ PureView mạnh mẽ với ống kính ZEISS. Việc ra mắt chế độ chụp và chỉnh sửa ZEISS Cinema cùng khả năng quay video trong điều kiện ánh sáng yếu với âm thanh OZO đã giúp cho Nokia 8.3 5G là chiếc smartphone khá tốt để quay phim và chụp ảnh.

Nokia 8.3 5G có một viên pin 4.500mAh bên trong, phóng viên sử dụng suốt cả ngày chỉ với một lần sạc mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Đúng như “truyền thống” của điện thoại Nokia, nó luôn được cập nhật sớm hệ điều hành Android mới nhất và trong trường hợp này đó là Android 10.

Ở ngoài thị trường có một số mẫu điện thoại nằm cùng phân khúc với Nokia 8.3 5G, chẳng hạn như OnePlus Nord hoặc Google Pixel 4a. Điện thoại của Google nhỉnh hơn một chút về chụp ảnh, nhưng xét về mặt giá cả thì điện thoại mang thương hiệu Nokia vẫn có lợi thế hơn.

Nokia 8.3 5G nhìn chung là một thiết bị cầm tay mạnh mẽ và chắc chắn nó đáng xem xét nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại có thời lượng pin mạnh, màn hình lớn và kết nối 5G.

Giá cả:

Nokia 8.3 5G màu Xanh thiên hà đã được bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 9/10/2020 với mức giá 12.990.000 VNĐ cho phiên bản RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 128GB. Với mức giá này thì nó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Vsmart Aris 5G.

 Nokia 2.4

Đánh giá:

Nokia 2.4 là mẫu smartphone có màn hình 720p. Màn hình 6,5 inch có mấu (notch) hình giọt nước với camera selfie 5 MP. HMD Global đã bổ sung camera chính 13 MP và cảm biến độ sâu 2 MP. Theo GSMArena, tại một số thị trường, camera chính của Nokia 2.4 sẽ có cảm biến chỉ 8 MP vì một số lý do chưa được tiết lộ, có lẽ là để giảm giá thành nhằm tăng sức mua.

Theo HMD Global thì mẫu smartphone này được trang bị tính năng chụp ảnh AI, bao gồm cả chế độ Ban đêm và Chân dung, cho chất lượng hình ảnh tốt.

Nokia 2.4 (ảnh: Tech Radar)
Nokia 2.4 (ảnh: Tech Radar)

Mẫu điện thoại này được trang bị chip MediaTek Helio P22 , với các phiên bản 2 GB RAM và 32 GB bộ nhớ, hoặc 3 GB RAM và 64 GB bộ nhớ. Nokia 2.4 cũng có pin 4.500 mAh và đặc biệt là tính năng mở khóa vân tay và nhận diện khuôn mặt – tăng cường độ bảo mật cho thiết bị

Với một cấu hình như vậy thì Nokia 2.4 là mẫu điện thoại giá rẻ dành cho người dùng phổ thông. Nó không có nhiều khác biệt so với các sản phẩm khác cùng phân khúc trên thị trường như Oppo A12 hay Xiaomi Redmi 9C, Vivo Y1s. Điểm cộng của điện thoại Nokia là sử dụng Android gốc, luôn được cập nhật hệ điều hành mới nhanh nhất và nó sẽ là sự lựa chọn cho những người thích được trải nghiệm hệ điều hành mới như Android 11 và Android 12 ra mắt vào thời gian tới.

Giá thành:

Nokia 2.4 màu Tím hoàng hôn, Xanh lục bảo và Xám than chì đã được bán chính thức tại thị trường Việt Nam từ ngày 9/10/2020 với mức giá 2.690.000 VNĐ cho phiên bản 2GB RAM và dung lượng lưu trữ 32GB. Đây là mức giá tương đối cạnh tranh so với các sản phẩm như Xiaomi Redmi 9C hau Vivo Y1s.

Nokia 3.4

Đánh giá:

Mẫu điện thoại này có cấu hình cao hơn so với Nokia 2.4, nhưng nó vẫn “dưới cơ” một chút so với Nokia 8.3 5G. Điện thoại này được trang bị chip Snapdragon 460. Nó có màn hình HD 6,39 inch và có viên pin 4000 mAh, đủ để hoạt động trong vòng 2 ngày.

Giám đốc thị trường Đông Nam Á của HMD Global giới thiệu 3 mẫu smartphone tại Việt Nam
Giám đốc thị trường Đông Nam Á của HMD Global giới thiệu 3 mẫu smartphone tại Việt Nam

Đây là chiếc smartphone series 3 đầu tiên sở hữu camera trước với màn hình “đục lỗ” và cụm 3 camera với ống kính siêu rộng và hình ảnh mang công nghệ AI. Cụ thể, máy ảnh của Nokia 3.4  gồm 1 camera chính 13 MP, một camera góc siêu rộng 5MP và một cảm biến chiều sâu 2 MP. Máy có 3 phiên bản: RAM 3 GB và dung lượng lưu trữ 32 GB; RAM 3 GB dung lượng lưu trữ 64 GB; và RAM 4 GB dung lượng lưu trữ 64 GB.

Mẫu smartphone này được cài sẵn hệ điều hành Android 10 với cam kết 3 năm cập nhật bảo mật hàng tháng và 2 năm nâng cấp hệ điều hành.

Nokia 3.4 có các màu vỏ Xanh lam, Tím hoặc Đen.

Giá bán:

Hiện chưa có giá bán mẫu Nokia 3.4 tại thị trường Việt Nam nhưng dự đoán nó sẽ nằm trong phân khúc từ 3-5 triệu đồng. Mẫu smartphone này dự kiến sẽ được lên kệ tại Việt Nam vào tháng 11/2020.