Đánh bom kinh hoàng ở Idlib, 7 chiến binh cực đoan thiệt mạng

VietTimes -- Tối ngày 20.06.2016, một quả bom đặt bên đường (IED) phát nổ sát hại bảy chiến binh Hồi giáo và làm bị thương khoảng hơn một chục tay súng. Tất cả các chiến binh Hồi giáo cực đoan thiệt mạng đều là người nước ngoài. Quả bom nổ gần Viện Xây dựng quân đội thuộc thành phố Idlib.
Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Idlib
Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở thành phố Idlib

Mặc dù không có ai nhận trách nhiệm vụ đánh bom, lực lượng Hồi giáo cực đoan cáo buộc Chính phủ Syria và lực lượn tình báo quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công này.

Gần đây, các vụ ám sát liên tiếp sảy ra tại thủ phủ tỉnh Idlib và vùng nông thôn ngoại ô khiến một số chỉ huy chiến trường thiệt mạng. Truyền thông Hồi giáo cực đoan tố cáo các gián điệp của IS và điệp viên của quân đội Syria đã thực hiện các vụ mưu sát này. Nhưng nguyên nhân đấu đá nội bộ của các nhóm nổi loạn có thể là nguyên nhân chính của các sự vụ này.

NT