Đắk Lắk sắp cạn nguồn rau xanh hỗ trợ tỉnh bạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Sản lượng rau củ quả của Đắk Lắk đang hiếm hoi dần vì các nhóm thiện nguyện liên tục quyên góp, thu mua. Bà H'Kim Hoa Byă - Chủ tịch MTTQ tỉnh Đắk Lắk - xác nhận nguồn cung ứng rau xanh có dấu hiệu cạn kiệt.
Tiễn các bác tài chở rau từ Đắk Lắk đi TP HCM
Tiễn các bác tài chở rau từ Đắk Lắk đi TP HCM

Hưởng ứng chương trình chi viện rau xanh cho các tỉnh bạn đang giãn cách xã hội chống covid-19, nhóm "Rau 47" do chị Nguyễn Thái Thanh tập hợp ngày 14/7 gửi về TP HCM 1 xe rau 20 tấn. Hôm nay 15/7 thêm 1 xe 10 tấn nữa. Cộng với các chuyến xe trước đó về TP HCM, Bình Dương, Phú Yên, nhóm Rau 47 đã vận động được gần 60 tấn rau củ quả.

Chuyển hàng lên xe tại điểm Rau 47 Đắk Lắk

Chuyển hàng lên xe tại điểm Rau 47 Đắk Lắk

Nhóm "Đắk Lắk hướng về TP HCM" do gia đình chị “Tươi Tống” kết nối trưa nay 15/7 sẽ bốc 30 tấn hàng lên 2 xe, trực chỉ TP HCM. Tổng cộng nhóm này vận động được hơn 70 tấn rau xanh và nhu yếu phẩm.

Điểm tập kết rau tại xã Hòa Khánh của nhóm "Đắk Lắk hướng về TP HCM"

Điểm tập kết rau tại xã Hòa Khánh của nhóm "Đắk Lắk hướng về TP HCM"

Còn Ủy ban MTTQ tỉnh, với 2 chuyến xe 60 tấn rau xanh vừa tiếp viện cho 3 BV lớn của TP HCM hôm qua (BV Nhiệt Đới, BV 175, BV Thống Nhất) và đợt hàng đang chuẩn bị cho chuyến xe xuống Khánh Hòa ngày mai, tổng huy động được trong 1 tuần qua từ các huyện thành trên địa bàn tỉnh, là hơn 200 tấn.

Cán bộ Tỉnh Đoàn sắp xếp kho rau cho MTTQ tỉnh

Cán bộ Tỉnh Đoàn sắp xếp kho rau cho MTTQ tỉnh

Một cán bộ Đoàn cho biết hiện tại, hầu hết các nhà vườn được vận động đều trả lời đã tham gia chương trình tặng rau cho các tỉnh bạn. Tình nguyện viên TB tiết lộ đã phải huy động thêm 5 tấn củ cải từ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chở qua Đắk Lắk, cho đầy chuyến xe rau MTTQ hỗ trợ gấp một BV tại TP HCM hôm qua.

Một trong các danh sách những điểm chuẩn bị nhận rau tại TP HCM

Một trong các danh sách những điểm chuẩn bị nhận rau tại TP HCM

Bà H'Kim Hoa Byă - Chủ tịch MTTQ tỉnh Đắk Lắk - lo lắng cho biết vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ rau từ tỉnh Phú Yên, mà các nguồn cung đã sắp cạn.

Người dân Đắk Lắk tích cực đóng góp, ủng hộ

Người dân Đắk Lắk tích cực đóng góp, ủng hộ

Với khoảng cách gần 400 km, 8h xe chạy, được thu hoạch, đóng gói, bốc vác cẩn thận, hầu hết rau xanh Đắk Lắk vẫn tươi ngon khi đến tay người nhận. Nhiều bệnh viện, bếp ăn tình thương, khu chợ 0 đồng, người dân các khu phong tỏa chống dịch covid ở TP HCM, Bình Dương, Phú Yên đã vui mừng hồi âm khi nhận được rau Đắk Lắk.

Đại diện các hộ trong khu dân cư phong tỏa ra đầu ngõ nhận rau

Đại diện các hộ trong khu dân cư phong tỏa ra đầu ngõ nhận rau

Rau Đắk Lăk về tới TP HCM vẫn tươi xanh

Rau Đắk Lăk về tới TP HCM vẫn tươi xanh

Nhưng còn nhiều lá thư, tin nhắn kêu gọi khẩn thiết hỗ trợ khác, Đắk Lắk đã nhận ra sắp lực bất tòng tâm ...

Hồi âm từ đầu mối nhận rau Đắk Lắk ở Bình Dương

Hồi âm từ đầu mối nhận rau Đắk Lắk ở Bình Dương

Một số bạn trẻ đang học và làm việc ở TP HCM cho biết nếu năng động tìm kiếm nguồn cung trên mạng, cư dân nhiều vùng đang bị giãn cách cũng có thể tự mua sắm được cho gia đình đủ các nhu yếu phẩm. Chính quyền thành phố cũng đang triển khai thêm giải pháp chuyển nguồn hàng đang ùn tắc ở các siêu thị về khu dân cư, qua các chuyến xe bán hàng lưu động bảo đảm các nguyên tắc chống dich lây lan.

Thanh niên tình nguyện TP HCM chia rau nhận được để đi phân phát

Thanh niên tình nguyện TP HCM chia rau nhận được để đi phân phát

Sắp tới, nên chăng lãnh đạo các cấp hướng tới việc vận động toàn dân xây dựng các thành phố xanh, tự cung tự cấp, lập vườn rau hữu cơ trên các mái nhà như nhiều nơi trên thế giới đã làm. Mỗi gia đình chỉ cần có chút không gian đón nắng trời, dù chật mấy cũng nên đầu tư trồng một giàn rau sạch. Vừa xanh phố, vừa đẹp nhà, lại có thể tự cứu mình khi xã hội giãn cách. Vì biết tới bao giờ các loại vi rút biến chủng chết người mới hết lây lan?

Hoàng Thiên Nga