Đà Nẵng: Tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng vì COVID-19

VIetTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng phun lửa, phun nước cầu Rồng và dừng quay cầu Sông Hàn trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.
Cầu Rồng phun lửa
Cầu Rồng phun lửa

Việc dừng phun lửa, phun nước đối với cầu Rồng và dừng quay cầu Sông Hàn nhằm hạn chế tập trung đông người tại khu vực theo chỉ đạo của Chính phủ về việc dừng các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Cầu Rồng và cầu Sông Hàn là hai cây cầu mang tính biểu tượng của Đà Nẵng, và là điểm tham quan thú vị của khách du lịch khi đến với TP, nhất là vào dịp cuối tuần và vào ban đêm. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên Sở GTVT TP đã đề xuất UBND TP cho dừng các hoạt động thu hút tham quan du lịch tại đây cho đến khi cơ quan y tế có thầm quyền công bố hết dịch và dịch bệnh được khống chế.

Tính đến 8h sáng ngày 20/3, Đà Nẵng đã tiếp nhận 474 ca nghi mắc COVID-19 (359 người Việt, 115 người nước ngoài), cho ra viện 356 ca (261 người Việt và 95 người nước ngoài), đang điều trị cho 118 người nghi mắc COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn và điều trị cho 4 ca mắc COVID-19 (1 người Việt Nam và 3 người nước ngoài) tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện tại sức khỏe các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

 Từ 13h30 ngày 19/3 đến 8h00 ngày 20/3, trên địa bàn ghi nhận thêm 26 trường hợp nghi mắc COVID-19. Trong ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP đã giám sát 9 tàu bay, 4 tàu biển với 258 người nhập cảnh thực hiện khai báo y tế.

 Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 831 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19, 4 mẫu dương tính với COVID-19. Cơ quan y tế Đà Nẵng cho kết thúc cách ly đối với 2.706 người (27 người tại các trung tâm y tế quận huyện; 1.107 tại các khu cách ly tập trung; 947 trường hợp cách ly tại nhà; 625 trường hợp tại cộng đồng)