close Đăng nhập

Đà Nẵng đón lượng lớn khách du lịch trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 692 chuyến bay, tăng 16% so với năm ngoái, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt ước đạt khoảng 13.243 lượt, tăng 10% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.

Du khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024
Du khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngành du lịch Đà Nẵng đã ghi nhận lượng lớn du khách trong và ngoài nước tới tham quan, nghỉ dưỡng. Tại các điểm du lịch như Sun World Bà Nà Hills, bãi biển Mỹ Khê, danh thắng Ngũ Hành Sơn,… đã đón hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước.

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong 5 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 692 chuyến bay, tăng 16% so với năm 2024, tương đương khoảng 138 chuyến/ngày. Trong đó, có 285 chuyến bay quốc tế (tăng 10%) và 407 chuyến bay nội địa (tăng 21%).

Bên cạnh đó, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt trong dịp này ước đạt khoảng 13.243 lượt, tăng 10% so với kỳ nghỉ lễ năm 2024.

vt_san bay 1.png
Trong 5 ngày nghỉ lễ, Đà Nẵng dự kiến đón khoảng 692 chuyến bay, tăng 16% so với năm 2024

Ngoài ra, Đà Nẵng đón chuyến tàu biển quốc tế cập cảng Tiên Sa, mang theo khoảng 2.000 du khách đa quốc tịch đến tham quan các điểm nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng – Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm...

Xã hội

Người liên quan bị đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ.

Triệt phá ổ mại dâm tại khách sạn Mường Thanh

Công an Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm trá hình hoạt động tại khách sạn Mường Thanh và khách sạn Samdi, đưa hơn 40 đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Đổi mới tư duy phát triển quốc gia nhìn từ nhiệm kỳ Đại hội XIII

Nhiệm kỳ Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước. Vượt qua thách thức chưa từng có, Việt Nam không chỉ giữ vững ổn định, mà quan trọng hơn, đã xác lập một trục phát triển mới: lấy khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân làm động lực trung tâm cho tăng trưởng dài hạn.