Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2

Ngày 20/3 tại Moskva (Nga) đã tổ chức buổi triển lãm xe quân sự quốc tế với sự xuất hiện của hơn 120 loại phương tiện vận chuyển và chiến đấu được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ II: xe tăng, ô tô vận tải, xe bọc thép… 
Trung tâm triển lãm quốc tế Crocus Expo tại Moskva tràn ngập những mẫu tăng, mẫu xe cổ trong Thế chiến thứ II.
Trung tâm triển lãm quốc tế Crocus Expo tại Moskva tràn ngập những mẫu tăng, mẫu xe cổ trong Thế chiến thứ II.

Mỗi loại xe đều đã được trải qua quá trình phục chế phức tạp và bảo đảm mọi chi tiết phụ kiện đều xác thực. Buổi triển lãm đã thu hút được nhiều nước tham gia như Nga, Đức, Mỹ, Pháp, Anh, Canada và nhiều quốc gia khác.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi triển lãm đặc sắc này:

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 1

Khách tham quan đi qua chiếc tăng pháo tự hành cỡ nòng 105 mm leFH 18-4 auf Geschutzwagen Lr.S.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 2

Du khách có thể thuê trang phục đóng vai quân nhân, hòa mình vào cuộc sống thường nhật của binh lính, ví dụ như tham gia tháo lắp súng hay phụ tá tại một bệnh viện tiền tuyến.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 3

Xe chỉ huy Horch-901.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 4

Khách tham quan thích thú với hệ thống tên lửa BM-13 được đặt trên xe Studebaker.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 5

Xe bọc thép hạng nhẹ Lorraine 37L của Pháp.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 6

Xe tăng hạng nhẹ T-70 nổi tiếng. Kích thước nhỏ gọn, hỏa lực kém nhưng với số lượng đông đảo, tăng T-70 của Liên Xô khiến phát xít Đức khốn đốn trong Chiến tranh Thế giới 2.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 7

Mẫu xe chỉ huy sang chảnh Horch 853 của Đức.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 8

Xe bọc thép hạng nhẹ FAI-M.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 9

Xe cứu kéo tiêu chuẩn Famo của quân đội Đức.

Đã mắt với dàn xe quân sự Thế chiến thứ 2 ảnh 10

Tăng trinh sát lưỡng dụng T-38A

Theo Tass, Tin tức