Cựu Tổng thống Nga Medvedev đưa bản đồ mô tả tương lai Ukraine gây xôn xao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hôm 27/7, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đăng tải hai tấm bản đồ Ukraine trên tài khoản mạng xã hội Telegram của ông, thu hút sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông quốc tế.
Tấm bản đồ tương lai Ukraine trên trang Telegram của ông Medvedev gây xôn xao (Ảnh: Sina).
Tấm bản đồ tương lai Ukraine trên trang Telegram của ông Medvedev gây xôn xao (Ảnh: Sina).

Bản đồ đầu tiên là bản đồ gốc của Ukraine, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine và Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Trên bản đồ này, cả Bán đảo Crimea và vùng Donbass vẫn là một phần của Ukraine.

Điều thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế là ở tấm bản đồ thứ hai. Trên bản đồ này, phần lớn lãnh thổ Ukraine đã được đưa vào lãnh thổ Nga, bao gồm toàn bộ khu vực miền đông, bán đảo Crimea và toàn bộ vùng ven Biển Đen ở miền Nam.

Tên quốc gia "Ukraine" vẫn tồn tại, nhưng diện tích bị thu hẹp chỉ còn thủ đô Kiev và một khu vực nhỏ xung quanh. Các khu vực phía tây và tây nam của Ukraine bị đưa vào lãnh thổ Ba Lan và Romania.

Bài viết và hai tấm bản đồ Ukraine trên tài khoản Telegram của ông Medvedev (Ảnh: Sina).

Bài viết và hai tấm bản đồ Ukraine trên tài khoản Telegram của ông Medvedev (Ảnh: Sina).

Với tư cách hiện là quan chức trong đội ngũ cấp cao nhất của Nga và là thành viên của cấp ra quyết định hiện tại, tấm bản đồ thứ hai do ông Medvedev, người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đăng tải đương nhiên được một số người coi là một kế hoạch của chính phủ Nga phân chia Ukraine trong tương lai.

Từ điều này, người ta suy đoán kế hoạch tác chiến hiện tại của Nga chống lại Ukraine không chỉ là đánh chiếm Donbass và Crimea, mà còn có tham vọng đối với toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Và dường như Nga không có ý định "loại bỏ" hoàn toàn Ukraine mà chỉ để lại cho họ một vùng nhỏ nhoi, đó là khu vực Kiev nơi ở của ông Zelensky hiện nay.

Trang RT của Nga đưa tin về bản đồ Ukraine do ông Medvedev đưa ra.

Trang RT của Nga đưa tin về bản đồ Ukraine do ông Medvedev đưa ra.

Về những vùng đất màu mỡ rộng lớn ở miền tây Ukraine được nhập vào Ba Lan và Romania. Những vùng này trong lịch sử đã thuộc quyền kiểm soát của Ba Lan hàng trăm năm, cho đến nay, hầu hết cư dân ở đây đều theo đạo Công giáo, trong khi miền đông Ukraine theo Chính thống giáo như người Nga.

Từ tấm bản đồ này, xuất hiện những ý kiến suy đoán về một kế hoạch chia cắt Ukraine như vậy do một mặt Nga không muốn tốn nhiều tâm sức để quản lý người Công giáo, mặt khác, đó là điều kiện để đổi lấy một vùng đệm với NATO.

Ông Medvedev cũng viết dưới bản đồ nói rằng “đây là tương lai của Ukraine nếu xung đột tiếp tục kéo dài”, và "một số nhà phân tích phương Tây cũng nghĩ như vậy", còn những người phương Tây là ai thì ông không nói rõ.

Thông điệp được đưa ra một cách nghiêm túc, dường như ông ngụ ý rằng kế hoạch này đã được một số "người phương Tây" chia sẻ. Nhưng ai sẽ đồng ý với kế hoạch chiếm hầu hết lãnh thổ Ukraine của Nga? Những người hưởng lợi rõ ràng của kế hoạch này là Ba Lan và Romania.

Dựa trên logic này, người ta suy đoán rằng rất có thể phía Nga đã có những cuộc tiếp xúc riêng với Ba Lan và Romania về kế hoạch này. Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng hoặc nguồn kết luận nào khác.

Hiện tại, quân đội Nga đang tiến vững chắc trên chiến trường Ukraine, và phản ứng của phía Ukraine cũng phù hợp với dự đoán của thế giới bên ngoài: một mặt cứng rắn bày tỏ thề chết kháng cự, mặt khác lần lượt bị quân Nga đẩy lui.

Ông Medvedev, Cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga (Ảnh: QQ).

Ông Medvedev, Cựu Tổng thống và Thủ tướng Nga, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga (Ảnh: QQ).

Không khó để nhận thấy ông Putin có vẻ rất hài lòng với diễn biến của tình hình, quân đội Nga không vội vàng nhanh chóng mở rộng thế trận mà tiến chắc từng bước một.

Trong khi đó ông Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng mục tiêu của quân đội Ukraine là đánh đến khi “quân đội Nga đầu hàng” và giành lại toàn bộ vùng Donbass và Crimea.

Có điều mọi người đều đã quen với những tuyên bố "cứng rắn" này, chứng kiến ​​những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine đã rơi vào tay quân đội Nga, các đồng minh Mỹ và châu Âu vẫn không hề có ý định "ra tay giúp đỡ", mà chỉ miễn cưỡng cung cấp một số vũ khí và đạn dược cho Ukraine.

Ông Dmitry Medvedev từng là Tổng thống Nga từ năm 2008 đến 2012, sau đó là Thủ tướng Nga đến năm 2020. Ông hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, thường đưa ra những phát biểu đanh thép trên trang Telegram cá nhân. Hôm 17/7, ông đã công khai cảnh báo Ukraine và các nước NATO từ chối công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, gây thành “mối đe dọa hệ thống” với Nga, sẽ phải đối mặt với "Ngày phán xét" nếu họ tấn công Crimea.

Cách đây không lâu, có tin đồn ông Medvedev sẽ trở thành tân tổng thống Ukraine trong tương lai, không thể coi tin đồn là thật, nhưng chắc chắn rằng Medvedev là người tham gia quan trọng vào kế hoạch của Nga đối với Ukraine.

Trong khi đăng tấm bản đồ, ông Medvedev không quên chỉ trích NATO và EU đã “khoanh tay đứng nhìn” trong cuộc chiến Nga-Ukraine, đồng thời châm biếm tác dụng ngược của các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga: người Mỹ đang gánh chịu lạm phát phi mã, người châu Âu năm nay sẽ phải chịu đựng mùa đông giá rét.

Tất nhiên, không loại trừ đây là loại bom khói nào đó do Nga cố tình thả ra, mục đích là chia rẽ NATO, dù sao thì vùng lãnh thổ này cũng rất hấp dẫn đối với Ba Lan và Romania.