Cựu thủ tướng Israel đi ở tù vì nhận hối lộ 15.500 USD

Ngày 29-12, Tòa án tối cao Israel ra phán quyết y án tham nhũng của cựu thủ tướng Ehud Olmert. Như vậy, ông Olmert trở thành cựu thủ tướng đầu tiên của Israel phải ngồi tù.
Cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert - Ảnh: Reuters
Cựu thủ tướng Israel Ehud Olmert - Ảnh: Reuters

Theo AFP, hồi tháng 5-2014, ông Olmert, 70 tuổi, bị xử tù 6 năm vì hai tội danh nhận hối lộ hồi đầu thập niên 2000. Tòa án tối cao tuyên ông Olmert trắng án đối với tội danh nhận hối lộ 500.000 shekel (128.500 USD), nhưng xác định ông đã nhận hối lộ 60.000 shekel (gần 15.500 USD).

Như vậy, ông Olmert sẽ phải ngồi tù 18 tháng từ ngày 15-2 tới. Các vụ tham nhũng của ông Olmert có dính líu đến công trình xây dựng khu căn hộ sang trọng Holyland ở Jerusalem khi ông còn giữ chức thị trưởng thành phố.

Khoản hối  lộ 500.000 shekel có liên quan đến công trình Holyland, còn phong bì 60.000 shekel dính líu tới vấn đề tài chính tranh cử của ông Olmert. Phản ứng trước quyết định của Tòa án tối cao, chính trị gia Isaac Herzog thuộc Đảng Lao động đối lập khẳng định: “Không ai, kể cả thủ tướng, có quyền đứng trên luật pháp”.

“Hi vọng đây sẽ là bài học đối với các quan chức chính phủ. Đừng bao giờ sử dụng quyền lực của nhà nước vì lợi ích riêng” - ông Herzog nhấn mạnh. Trước khi ngồi tù, ông Olmert còn phải ra trình diện tại Tòa án tối cao một lần nữa để nghe phán quyết về đơn kháng cáo bản án của Tòa án Jerusalem về một vụ án khác.

Hồi tháng 5, Tòa án Jerusalem xử ông Olmert tù 8 tháng vì tội lừa đảo và tham nhũng với cáo trạng ông nhận tiền hối lộ từ một doanh nhân Mỹ khi còn là bộ trưởng thương mại và công nghiệp.

Ông Olmert trở thành thủ tướng Israel từ năm 2006 sau khi thủ tướng Ariel Sharon rơi vào hôn mê. Sau đó ông buộc phải từ chức khi đối mặt với hàng loạt cáo buộc tham nhũng.

Ngoài ông Olmert, một lãnh đạo cấp cao khác của Israel cũng phải ngồi tù. Đó là cựu tổng thống Moshe Katzav, đang thi hành án tù 7 năm vì tội cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Theo Tuổi trẻ