Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 1/2016, không đổi so với tháng 12/2015 và chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Còn nếu tính riêng khu vực thành thị thì CPI đã tăng 0,03% so với tháng 12/2015, trong khi, ở khu vực nông thôn, CPI lại giảm 0,03%.
Trong khi đó, lạm phát cơ bản tháng 1/2016 tăng 0,27% so với tháng 12/2015 và tăng 1,72% so với cùng kỳ năm 2015.
Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tính chỉ số CPI, tháng 1/2016 có chín nhóm tăng giá so với tháng 12/2015.
Trong đó, nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất 0,89%, tiếp theo là nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,44%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,37%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,3%; nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,29%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,25%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,21%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình cùng với nhóm văn hóa giải trí và du lịch cùng có mức tăng là 0,16%.
Ngoài các nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng trên, có hai nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá so với tháng 12/2015 là giao nhóm giao thông giảm 2,82% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%.
Trong tháng 01/2016, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ tiếp tục diễn biến trái chiều: Chỉ số giá là vàng giảm 0,23% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,18% so với tháng trước.
Sacombank công bố thay đổi nhận diện thương hiệu ngay sau khi có sự góp mặt của ông Nguyễn Đức Thuỵ vào vị trí quyền Tổng giám đốc, đồng thời sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT.
Bộ 3 cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC, VHM, VRE bất ngờ “lau sàn” trong phiên 25/12. VPL cũng lao dốc trước thông tin Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
Kể từ khi có sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thuỵ (thường gọi là Bầu Thuỵ), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) đã có sự thay đổi rõ nét về diện mạo và hiệu quả hoạt động, kết quả kinh doanh tăng trưởng đột phá.
Một số công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay (23/12), nhà đầu tư cần cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định.
VIC tiếp tục là động lực chính của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (22/12) khi chỉ một mình cổ phiếu này kéo VN-Index tăng 16 điểm, đưa chỉ số vượt 1.750 điểm.
Cổ phiếu DGC lao dốc 4 phiên liên tiếp, trong đó 3 phiên giảm sàn, khiến vốn hóa "bay" 8.600 tỷ đồng và khối ngoại ồ ạt tháo chạy. Lãnh đạo doanh nghiệp lại chọn cách im lặng, khiến dấu hỏi về sự minh bạch trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Trước thời điểm triển khai kế hoạch tăng vốn, 3 cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) đồng loạt thoái vốn, đồng nghĩa 39,41% vốn điều lệ được chuyển nhượng. Danh tính các cổ đông thay thế đang là ẩn số.
Cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang có phiên thứ hai liên tiếp giảm sàn trong khi không xuất hiện thông tin chính thức nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Hồi giữa năm 2022, Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng tự hào một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, còn một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC.