Công ty Uber cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng tự động bằng robotaxi của Waymo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các dịch vụ gọi xe và giao hàng của Uber sẽ sớm triển khai các phương tiện tự lái của Waymo, trước mắt trong khu vực đô thị thuộc thành phố Phoenix, Arizona.

Xe Jaguar I-PACE chạy điện, trang bị công nghệ tự lái hoàn toàn Waymo ở Santa Monica, California, ngày 21/2/2023. Ảnh Waymo.
Xe Jaguar I-PACE chạy điện, trang bị công nghệ tự lái hoàn toàn Waymo ở Santa Monica, California, ngày 21/2/2023. Ảnh Waymo.

Ngày 23/5, Waymo, công ty thành viên của Alphabet, công bố mối quan hệ hợp tác nhiều năm với Uber, trong đó cung cấp dịch vụ gọi xe tự lái và giao hàng qua Uber Eats sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023 trên một địa bàn được phép hoạt động rộng 180 dặm vuông (466 km2) trong khu đô thị Phoenix. Waymo gọi địa bàn này là “khu vực dịch vụ hoàn toàn tự động lớn nhất ở thế giới”.

Thông tin mới xuất hiện gần 2 tháng sau khi Waymo tuyên bố sẽ cung cấp đội xe Waymo One hoàn toàn bằng điện cho dịch vụ gọi xe Uber và mở rộng thử nghiệm phương tiện ở Austin, Texas.

Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi cho biết: “Xe hoàn toàn tự động đang nhanh chóng trở thành một phần cuộc sống hàng ngày, chúng tôi vui mừng được mang công nghệ đáng kinh ngạc của Waymo lên nền tảng Uber”.

“Uber từ lâu đã dẫn đầu trong lĩnh vực đi chung xe do lái xe điều hành, chương trình kết hợp công nghệ tiên tiến của công ty và đội xe chạy điện với mạng lưới khách hàng của Uber mang đến cho Waymo cơ hội tiếp cận thị trường hơn nữa”, Tekedra Mawakana, đồng Giám đốc điều hành của Waymo, tuyên bố.

Đại diện của Waymo từ chối bình luận về những điều khoản trong quan hệ đối tác tài chính với Uber.

Trước đây, 2 công ty từng là đối thủ của nhau trong lĩnh vực robotaxi trong một vụ kiện về bí mật thương mại năm 2018 với tổng số số tiền bồi thường là 245 triệu USD sau khi Waymo cáo buộc Uber chiêu mộ một trong những kỹ sư hàng đầu của họ. Uber cũng đồng ý không sử dụng thông tin độc quyền của Waymo trong các hoạt động kinh doanh sản xuất.

Năm 2020, theo báo cáo tài chính, Uber đã bán bộ phận xe tự hành của doanh nghiệp cho Aurora với giá 4 tỉ USD nhằm ưu tiên khả năng sinh lời và tập trung vào những hoạt động kinh doanh chắc chắn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn nhanh.

Theo CNBC