Con trai nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – TS.BS Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - vừa có quyết định của Bộ Y tế điều động về UBND TP Cần Thơ để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.
TS.BS Hoàng Quốc Cường hồi năm 2019 khi được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Hòa Bình
TS.BS Hoàng Quốc Cường hồi năm 2019 khi được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM. Ảnh: Hòa Bình

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 27/7/2022 điều động ông Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - về nhận công tác tại UBND TP Cần Thơ để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ.

Báo Tiền Phong cho biết thêm hôm nay, ngày 28/7, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cũng xác nhận việc TS.BS Hoàng Quốc Cường – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - về Cần Thơ và lãnh đạo UBND TP Cấn Thơ sẽ ký bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Y tế TP này theo quy định.

Như vậy là Cần Thơ đã có Giám đốc Sở Y tế sau hơn một năm "trống ghế", kể từ ngày 1/3/2021, khi ông Cao Minh Chu - nguyên Giám đốc sở Y tế TP Cần Thơ - bị khởi tố do vi phạm quy định trong đấu thầu.

Quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Quyết định điều động ông Hoàng Quốc Cường làm Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Phóng viên báo Pháp luật TP.HCM cũng đã liên lạc tới UBND TP Cần Thơ và được biết UBND TP Cần Thơ đang thực hiện quy trình, thủ tục để bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Cường.

Được biết, TS.BS Hoàng Quốc Cường sinh năm 1982, quê quán Quảng Trị, thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM (2000 - 2006), ông Hoàng Quốc Cường học thạc sĩ tại Đại học Bordeaux 2, Pháp (2007 - 2009).

Theo báo Tiền Phong, từ năm 2011 - 2016, ông Hoàng Quốc Cường học tiến sĩ tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford, Open University, Anh. Ông Hoàng Quốc Cường đã có 11 bài báo quốc tế và nhiều bài nghiên cứu trong nước liên quan đến các bệnh truyền nhiễm, dịch tễ học, y tế dự phòng, góp phần đưa ra những chính sách trong công tác phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe người dân.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, trong thời gian công tác tại Viện Pasteur TP.HCM, ông Cường từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Phụ trách Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm.

Tháng 9/2019, ông Hoàng Quốc Cường được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM và giữ chức vụ đó cho đến nay.

TS.BS Hoàng Quốc Cường là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - hiện là Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp và là người vừa được nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh lần thứ 2 vào chiều qua, 27/7.

Trước đó, năm 2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đã từng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh lần thứ nhất, ở cấp Hiệp sĩ (Chevalier) vì những đóng góp trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao và lần này là cấp Sĩ quan (Oficier) vì những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển y tế thế giới và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Cộng hòa Pháp và Việt Nam.