close Đăng nhập

Cổ phiếu Sacomreal và Ocean Group giảm sàn

Sau thông tin Ocean Bank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng và việc ông Đặng Hồng Anh rời Sacomreal, trên thị trường chứng khoán, hai mã cổ phiếu OGC và SCR đã giảm sàn và bị bán rất mạnh.
Cổ phiếu Sacomreal và Ocean Group giảm sàn

27-4  là phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4-1/5 và Giỗ Tổ 10/3. Tuy nhiên, trái ngược với những phiên giao dịch tương tự của những năm trước đó, sáng nay, thanh khoản vẫn rất thấp trên cả hai sàn.

 Tổng khối lượng giao dịch trên HoSE chỉ đạt 32,2 triệu cổ phiếu tương ứng 681,9 tỷ đồng. Trong khi đó, tại HNX là 16,4 triệu cổ phiếu tương ứng 191,6 tỷ đồng.

 Đa số các mã cổ phiếu đều giảm giá. HoSE có 104 mã giảm so với 78 mã tăng, qua đó khiến VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm tương ứng 0,01% còn 565,73 điểm. HNX có 86 mã giảm so với 64 mã tăng, chỉ số giảm 0,12 điểm tương ứng 0,15% còn 82,46 điểm.

 GAS mất 500 đồng và phần lớn các mã dầu khí khác cũng đều đỏ sàn: PVD, PVS, PVX, PVB, PVC, PVE, PXS...  

 Tuy nhiên, trong rổ, chỉ số VN30-Index lại tăng 1,77 điểm tương ứng 0,3%. Mức tăng này nhờ có FPT và MSN cùng tăng 1.000 đồng, BVH, CII, HPG, STB… tăng giá.

 Cổ phiếu OGC sau thông tin Ocean Bank được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng dã giảm sàn, dư bán sàn còn tới gần 1,3 triệu cổ phiếu, không hề có dư mua cuối phiên.

 Trong phiên, tại phương thức giao dịch thỏa thuận, bất ngờ có giao dịch 4,7 triệu cổ phiếu VIC tại giá trần, trị giá 244,4 tỷ đồng. VNE cũng được thỏa thuận 1,1 triệu cổ phiếu mức tham chiếu, tương ứng 15,78 tỷ đồng.

 Tại sàn HNX, cổ phiếu SCR khớp cao nhất, đạt 1,65 triệu đơn vị. Tuy nhiên, mã này lại giảm sàn sau thông tin ông Đặng Hồng Anh từ nhiệm Chủ tịch kiêm Thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Dân trí

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.