Cổ phiếu FLC 'lên đồng', ông Trịnh Văn Quyết nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, yếu tố nội tại rất quan trọng cho việc tăng trưởng của giá cổ phiếu FLC trong thời gian vừa qua.
Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (Nguồn: FLC)

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC (Nguồn: FLC)

Kể từ đầu tháng 3/2021, cổ phiếu FLC của CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) đã tạo “sóng” trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi liên tục tăng giá và có nhiều phiên liên tiếp tăng trần.

Tạm nghỉ phiên sáng nay 5/4, cổ phiếu FLC đang được giao dịch ở mức 12.500 đồng/cổ phiếu - cao gần gấp đôi so với giá đóng cửa phiên 5/3 (6.300 đồng/cổ phiếu).

Trả lời phỏng vấn Bản tin Tài chính kinh doanh trên kênh VTV1 sáng nay (5/4), ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã có những chia sẻ về giá cổ phiếu của tập đoàn.

Theo ông Quyết, có 2 yếu tố khiến giá cổ phiếu FLC tăng mạnh. Thứ nhất là do cung cầu của thị trường. Yếu tố thứ hai là do thực tế nội tại của Tập đoàn FLC đang đi vào chiều sâu, bài bản, cơ cấu, nhất là sau đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi đã cơ cấu cả về nhân sự, cả về ngành nghề kinh doanh. Tất cả điều đó làm cho bộ máy hoạt động có hiệu quả và mang lại hiệu quả cho tập đoàn", ông Quyết nói.

Ông Quyết cho rằng, yếu tố nội tại rất quan trọng cho việc tăng trưởng của giá cổ phiếu trong thời gian vừa qua. “Giá trị thực tại của FLC đang rất tốt và thực tế cổ phiếu FLC hiện nay vẫn chưa xứng đáng với tầm vóc cũng như tiềm lực của tập đoàn”, ông Quyết khẳng định.

Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu BAV của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), ông Quyết cho biết thời gian dự kiến chậm nhất vào Quý 3/2021, giá kỳ vọng là 60.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 12/4 tới đây, FLC sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị tập đoàn sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 trên 1.100 tỉ đồng, doanh thu hợp nhất hơn 15.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, FLC cũng muốn phát hành thêm gần 500 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn thêm 5.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ của FLC sẽ tăng lên đạt 12.070 tỉ đồng.

Năm 2020, FLC ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.488,4 tỉ đồng. Tập đoàn này báo lãi trước thuế cả năm 2020 đạt 421 tỉ đồng, lãi sau thuế gần 308 tỉ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của FLC đạt 38.836,8 tỉ đồng, tăng 18,19% so với cuối năm 2019. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền đạt 1.215 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Các khoản phải thu dài hạn khác cũng tăng 3,9 lần trong năm 2020, đạt mức 5.936,5 tỉ đồng./.