close Đăng nhập

Cổ đông chất vấn lợi nhuận tạo ra chưa tương xứng với doanh thu kỷ lục, Chủ tịch Sơn Hà nói gì?

Khi cổ đông chất vấn về việc lợi nhuận tạo ra chưa tương xứng với mức doanh thu kỷ lục, Chủ tịch Sơn Hà thừa nhận “rất sốt ruột” trước vấn đề này.

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Sơn Hà. Ảnh: NM
Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT Sơn Hà. Ảnh: NM

Năm nay sẽ cho thuê thêm 20ha tại KCN Tam Dương

Tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà khẳng định tập đoàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và đang đặt những kỳ vọng lớn trong giai đoạn sắp tới.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2024, ban lãnh đạo Sơn Hà cho biết dự án Khu công nghiệp (KCN) Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã giải phóng mặt bằng được 120ha, tỉnh đã bàn giao 81ha đất, đã được cấp phép xây dựng. Tập đoàn được xem xét triển khai cho thuê trong phạm vi 81ha và hiện đã ký một số hợp đồng cho thuê.

Tuy nhiên, báo cáo đại hội năm nay 2025, ban lãnh đạo Sơn Hà cho biết tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Tam Dương chậm hơn dự kiến.

Theo Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn, nguyên nhân chậm là do dự án gặp vướng mắc về thủ tục hành chính. Tuy nhiên ông Sơn cho biết dự án đã có những bước tiến nhất định trong công tác giải phóng mặt bằng và cam kết sẽ hoàn thành trong thời gian tới.

Về khách thuê, ông cho biết năm trước đã nhận đặt cọc cho khoảng gần 30ha từ khách hàng. Năm nay, nếu thuận lợi, công ty sẽ có thể nhận cọc tiếp cho khoảng 20ha.

“Việc thương thảo đang diễn ra tích cực, chúng tôi sẽ hướng tới tệp khách hàng nội địa trong trường hợp thuế quan có diễn biến bất lợi”, ông nói.

Cũng theo Chủ tịch Sơn, dù dự án Tam Dương chưa thể hạch toán lợi nhuận ngay vì còn nhiều chi phí liên quan trong giai đoạn đầu tư, song dòng tiền từ dự án đã bắt đầu về giúp cải thiện dòng vốn. “Lợi nhuận sẽ đến vào giai đoạn giữa hoặc cuối chu kỳ phát triển dự án”.

SHI
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: NM

Khi cổ đông chất vấn về việc lợi nhuận tạo ra chưa tương xứng với mức doanh thu kỷ lục, Chủ tịch Sơn Hà thừa nhận “rất sốt ruột” trước vấn đề này.

“Tăng trưởng doanh thu lớn, nhưng lợi nhuận không tăng tương ứng thì cổ đông khó hài lòng. Tôi thừa nhận đây là trách nhiệm của ban điều hành, và chắc chắn sẽ có các bước điều chỉnh dần để cải thiện lợi nhuận trong thời gian tới”, ông nói.

Song, ông Sơn cũng nhấn mạnh với cổ đông: “Giai đoạn khó khăn nhất đã qua. Dòng tiền tốt cùng với việc cải thiện cấu trúc dòng vốn sẽ là nền tảng để chúng tôi phát triển bền vững. Mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi của Sơn hà cũng xuất hiện nhiều tín hiệu khởi sắc”.

Sơn Hà không bị ảnh hưởng nhiều bởi thuế quan

Là tập đoàn sản xuất công nghiệp hướng tới xuất khẩu, nên tác động của chính sách thuế quan mới tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn cũng được đa số cổ đông quan tâm.

Chủ tịch Sơn Hà trấn an cổ đông rằng tập đoàn không bị ảnh hưởng nhiều bởi đợt áp thuế lần này.

Nhớ lại chuyện bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá cách đây 15 năm, toàn bộ xuất khẩu gần như phụ thuộc vào thị trường Mỹ, nhưng Sơn Hà là 1 trong 3 công ty bị áp thuế có thể “sống sót” qua giai đoạn đó. Tập đoàn đã chuyển hướng sang đa dạng thị trường, từ việc phụ thuộc vào thị trường Mỹ đến nay đã xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia.

Ông Sơn gọi đó là “thành quả từ một cú sốc lớn” và là bài học cho chiến lược “không bỏ trứng vào một giỏ”. Ông lấy ví dụ, hiện thị trường Ấn Độ hiện tăng rất mạnh nhưng quan điểm của Sơn Hà là “tăng trưởng mạnh về số tuyệt đối nhưng giảm tỷ trọng về tương đối”, liên tục đa dạng hoá các thị trường khác. Tập đoàn chủ động khống chế tỷ trọng ở mức 40% và sẽ hạ xuống 30%, phòng trường hợp Ấn Độ áp thuế như Mỹ thì vẫn còn 70% từ các thị trường khác.

“Chúng tôi tích cực tham gia hội chợ quốc tế tại châu Âu, Đức – nơi hội tụ lượng khách hàng ngoại lớn và tiếp tục mở rộng sang Mexico để tiếp cận thị trường Bắc và Nam Mỹ. Tới đây, chúng tôi còn chuẩn bị tham gia hội chợ ở Ai Cập nhằm khai thác khu vực Bắc Phi và Trung Đông”, ông Sơn thông tin thêm.

Một tín hiệu tích cực ông Sơn thông tin với cổ đông là Sơn Hà đang nhận được nhiều đơn hàng hơn trước. “Thị trường Nga đang phục hồi, từ đơn hàng 500 tấn inox trước xung đột tăng lên 1.000 tấn hiện tại”.

SHI .png

Năm nay, Sơn Hà đặt kế hoạch doanh thu 11.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 116 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 7% so với năm 2024. Nếu hoàn thành, đây sẽ năm thứ 11 Sơn Hà duy trì đà tăng trưởng doanh thu liên tiếp và ghi nhận mức lợi nhuận cao thứ 2 lịch sử. Trước đó, năm 2021, công ty lập đỉnh lợi nhuận với 137 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2025, ban lãnh đạo Sơn Hà cho biết doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 21 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 110% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Thế Hùng – Phó tổng giám đốc, thông tin thêm cơ cấu doanh thu năm nay dự kiến ngành hàng công nghiệp đóng góp khoảng 30-35%, ngành hàng gia dụng chiếm khoảng 60%, còn lại là các ngành khác như cơ khí chính xác, linh kiện… chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2025. Không chỉ đạt được, chúng tôi còn đặt mục tiêu phấn đấu để vượt chỉ tiêu, tăng trưởng mạnh mẽ hơn”, ông khẳng định.

Kinh tế số

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Lãi suất vay mua nhà tại MB từ 9,5%/năm

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại. Nắm bắt diễn biến này, MB đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh

Vì sao Vinhomes Golden City khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng?

Vì sao Vinhomes Golden City khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng?

Hé lộ mức giá tốt nhất cộng hưởng cùng chính sách “đóng băng” lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, phiên livestream của Vinhomes Golden City đã khiến thị trường Hải Phòng dậy sóng. Nhiều nhà đầu tư từ “quan tâm” chuyển sang “xuống tiền ngay” vì lo sợ không còn suất.

PC1 là tổng thầu EPC thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia.

Cách ông trùm xây lắp điện PC1 kiếm bộn tiền

Với kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, PC1 đang dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp điện. Tuy nhiên đây không phải là mảng tạo được tỷ suất sinh lời lớn nhất cho tập đoàn.

Giá vàng hôm nay giảm nhẹ.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Giá vàng miếng SJC sáng 23/4 niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 169,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (22/4).