Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tại Hội nghị lần thứ 6 diễn ra hôm nay, 3/7, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiện toàn nhân sự, với sự tham gia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương - chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương - chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 của Quân ủy Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương - chủ trì, diễn ra hôm nay (3/7).

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - tham gia Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 -2025, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương - cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam - gồm 7 thành viên.

Trong đó, 3 lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đứng đầu Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương còn có 4 lãnh đạo khác, là Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Quốc phòng.

Tbt-3.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương - chủ trì hội nghị.

Quân ủy Trung ương gồm 23 người, thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với các vấn đề lớn như chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây dựng quân đội, quyết định các vấn đề về công tác cán bộ trong quân đội.

Quân uỷ Trung ương đổi mới phương thức đấu tranh

Báo cáo của Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6 nêu rõ, 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là chủ động nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Cùng với đó, Quân uỷ Trung ương đã kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, giáo dục - đào tạo, phương án tác chiến và xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong Quân đội; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương về huấn luyện, giáo dục và đào tạo; chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cơ quan, đơn vị và các nhà trường được nâng lên.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường; đã tiến hành kiểm tra các vụ việc tồn đọng và các vụ việc có dấu hiệu vi phạm ở một số cấp ủy cơ quan, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quân đội…

6 tháng cuối năm 2023, Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quân sự quốc phòng, trong đó, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị.

Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành đảm bảo khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nói đi đôi với làm; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng./.