Chủ tịch Fed Jerome Powell đàm thoại hàng giờ với hai kẻ giả danh Tổng thống Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo một đoạn video vừa được đài truyền hình nhà nước Nga công bố, ông Powell đã có cuộc nói chuyện điện thoại với hai người Nga giả danh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà không hề hay biết...
Chủ tịch FED Jerome Powell bị hai blogger Nga giả danh Tổng thống Ukraine chơi khăm (Ảnh: Creaders).
Chủ tịch FED Jerome Powell bị hai blogger Nga giả danh Tổng thống Ukraine chơi khăm (Ảnh: Creaders).

Theo Đài truyền hình Quốc gia Nga (PTP), ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã không phát hiện người đàm thoại với mình là kẻ giả danh Tổng thống Zelensky, trả lời một loạt câu hỏi về các vấn đề từ lạm phát, tiền tệ đến quan hệ với ngân hàng trung ương Nga.

Tuy không rõ liệu đoạn video có bị chỉnh sửa hay không nhưng người phát ngôn của Fed trong hôm thứ Năm (27/4) đã xác nhận rằng thực sự đã xảy ra chuyện như vậy, nói rằng ông Powell đã tham gia vào cuộc trò chuyện này hồi tháng 1/2023. Kẻ ở đầu dây bên kia đã mạo nhận là Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng theo Fed cuộc trò chuyện không liên quan đến bất kỳ vấn đề nhạy cảm hay thông tin cơ mật nào.

Hãng Bloomberg đưa tin, người phát ngôn của Fed giải thích thêm rằng “đây là một cuộc trò chuyện thân thiện, diễn ra trong bối cảnh Fed ủng hộ người dân Ukraine vào thời điểm khó khăn và toàn bộ vấn đề đã được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật xử lý”, Fed không bình luận gì thêm.

Hai blogger chơi khăm người Nga “Vovan và Lexus” (Ảnh: RIA).

Hai blogger chơi khăm người Nga “Vovan và Lexus” (Ảnh: RIA).

Ngoài ra, Fed cũng đặt nghi vấn rằng đoạn video này có thể đã bị thay đổi và không thể xác định được độ chính xác của nó.

Bài báo của Bloomberg đặt câu hỏi rằng mặc dù điều này có vẻ vô hại, nhưng việc ông Powell nhận một cuộc gọi chơi khăm có thể làm dấy lên nghi ngờ của mọi người về sự an toàn của Fed.

Những kẻ chơi khăm đã lừa ông Powell chính là "Vovan và Lexus", tên thật là Vladimir Kuznetsov và Alexei Stolyarov, những kẻ trong nhiều năm qua đã từng nhiều lần lừa gạt các chính trị gia nước ngoài bằng cách gọi điện cho họ và thường đăng video về các cuộc gọi cho cả thế giới biết nhằm làm bẽ mặt các nhà hoạch định chính sách phương Tây.

Hai người này vào đầu năm nay cũng đã mạo xưng là ông Zelensky và nói chuyện với Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ( ECB) Christine Lagarde. Người phát ngôn ECB hôm 27/4 nói, xuất phát từ thiện chí, bà Lagarde đã đồng ý nói chuyện điện thoại với họ để bày tỏ lập trường của bà.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng từng là nạn nhân của "Vovan và Lexus" (Ảnh: Sundaymorning).

Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng từng là nạn nhân của "Vovan và Lexus"

(Ảnh: Sundaymorning).

Hai người này còn giả làm cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi điện cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel lúc đó hơi nghi ngờ nhưng trong cuộc trò chuyện không trực tiếp hỏi đối phương có phải là kẻ mạo danh hay không.

Cặp đôi này vào năm ngoái cũng đã lừa Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda để ông nghĩ rằng đang nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 13/10/2022 đưa tin hai blogger chơi khăm người Nga là “Vovan và Lexus” đã giả danh quan chức Mỹ để điện đàm với Ngoại trưởng Ukraine Kuleba.

Theo các tin trước đó của RIA Novosti và trang web của đài truyền hình Nga Russia Today, “Vovan và Lexus” cũng đã giả làm ông Zelensky và lần lượt nói chuyện điện thoại với Tổng thống Pháp Emanuen Macron và cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush.

Tổng thống Ba Lan Duda (trái) đã bị hai blogger Nga giả mạo Tổng thống Pháp E. Macron chơi khăm (Ảnh: NFP).

Tổng thống Ba Lan Duda (trái) đã bị hai blogger Nga giả mạo Tổng thống Pháp E. Macron chơi khăm (Ảnh: NFP).

Vào tháng 5/2022, “Vovan và Lexus” đã đăng tải một video trong đó họ kết nối điện thoại với cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush Jr. dưới danh nghĩa "Tổng thống Ukraine Zelensky". Khi kết thúc cuộc đàm thoại, hai kẻ mạo danh đã bộc lộ họ là những kẻ lừa đảo trước cựu Tổng thống Mỹ, thậm chí còn nói mấy câu tiếng Nga. Lúc này, ông Bush Jr. mới nhận ra rằng mình trước đó không phải nói chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky, nhưng ông cũng dường như không có vẻ gì là xấu hổ.

Danh sách các nạn nhân bị “Vovan và Lexus” chơi khăm còn có nhiều chính trị gia phương Tây nổi tiếng như: Tổng thống Moldova Nicolae Timofti, Tổng thống và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry, Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Hoàng tử Anh Harry…

Năm 2022, một đoạn clip Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace bị “Vovan và Lexus” chơi khăm được tung lên mạng, sau đó “Vovan và Lexus” đã gọi điện cho Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đóng giả thành công Thủ tướng Ukraine một lần nữa. Sau vụ này, vào ngày 26/3 YouTube đã tuyên bố cấm kênh của hai người. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Anh đã yêu cầu YouTube gỡ bỏ tất cả các video ghi lại các cuộc trò chuyện chơi khăm của hai người. Sau đó Vowan và Lexus bắt đầu mở một kênh trên Rutube – một nền tảng video của Nga và tiếp tục đăng các nội dung mới.