Cho thôi chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí sau 1 năm tại nhiệm

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh tạm thời kiêm chức Chủ tịch thay ông Nguyễn Xuân Sơn vừa được điều về Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Quốc Khánh (trái) sẽ thay ông Nguyễn Xuân Sơn (phải) làm Chủ tịch tạm thời PVN. Ảnh: Petrotimes
Ông Nguyễn Quốc Khánh (trái) sẽ thay ông Nguyễn Xuân Sơn (phải) làm Chủ tịch tạm thời PVN. Ảnh: Petrotimes

Ngày 19/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đối với ông Nguyễn Xuân Sơn. Quyết định được lãnh đạo Chính phủ đưa ra sau khi có đề xuất từ Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn vừa giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn chỉ tròn một năm trước, thay cho người tiền nhiệm Phùng Đình Thực nghỉ hưu. Trước đó ông Sơn là Phó tổng giám đốc PVN.Hiện chưa rõ ông Sơn sẽ đảm nhiệm công việc gì tại Bộ chủ quản.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ cũng cho hay Thủ tướng đồng ý với đề nghị của hai bộ về việc giao ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng giám đốc PVN tạm thời kiêm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Tân Chủ tịch Nguyễn Quốc Khánh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc từ 11/2014. Trước đó ông cũng là Phó tổng Tập đoàn.

Ông Khánh sinh năm 1960 tại Hà Tĩnh, từng là Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam PV Oil trước khi làm Phó tổng giám đốc PVN.

Theo chinhphu.vn