Chiến sự Ukraine: Quân Kiev dội gần 3.000 đạn pháo, rocket trong một ngày vào Donbass

Quân đội Ukraine đã pháo kích gần 3.000 quả đạn pháo và đạn tên lửa phản lực phóng loạt trong ngày 24/12 vào lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự tuyên bố (DNR), Phó chỉ huy quân đội DNR Eduard Basurin nói với các phóng viên.
Tình hình chiến sự ở Donbass vẫn rất căng thẳng
Tình hình chiến sự ở Donbass vẫn rất căng thẳng

"Ngày vừa qua tình hình đã xấu đi ", ông Eduard Basurin cho biết.

Theo ông Basurin, quân đội Ukraine 302 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tấn công 16 điểm dân cư DNR và ngoại ô Donetsk.

Ông bổ sung thêm rằng trinh sát của nước cộng hòa tự xưng cũng đã phát hiện trong khu vực gần đường tiếp xúc hơn mười hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt Grad và nhiều bệ pháo cỡ nòng lớn khác của quân đội Ukraine.