Chiến sự Syria: Phiến quân dùng vũ khí hóa học tấn công quân chính phủ

VietTimes -- Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Aleppo, thất bại trong trận chiến ở Aleppo, một lần nữa lại tấn công lực lượng quân đội Syria bằng chất độc hóa học nhằm ngăn chặn cuộc tiến công trên hướng tây nam thành phố lớn nhất Syria.
Giao chiến ác liệt trên chiến trường Aleppo
Giao chiến ác liệt trên chiến trường Aleppo

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ quân đội Syria trên chiến trường cho biết: lực lượng Hồi giáo cực thánh chiến đã tấn công binh sĩ Syria bằng đạn cối lớn tự chế chứa chất độc khí Clor trong trận đánh diễn ra ngày 08.11.2016 nhằm ngăn chặn quân đội Syria đánh chiếm hai ngọn đồi chiến lược.

Binh sĩ Syria, trúng chất độc hóa học đang cấp cứu trong bệnh viện dã chiến

Theo nguồn tin quân sự cung cấp cho Al Masdar News, một số lượng lớn binh sĩ Syria đã bị tổn thương. Việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến đã tạo ra một mối đe dọa thực sự nguy hiếm đối với các lực lượng vũ trang Syria, buộc quân đội phải thay đổi chiến thuật chiến đấu trên chiến trường.

Việc sử dụng vũ khí hóa học của các nhóm thánh chiến trước đây đã thường xuyên diễn ra khi các tay súng cực đoan bắn đạn cối tự chế chứa chất độc hóa học vào những khu vực dân cư do chính phủ kiểm soát ở Aleppo vài tuần qua, giết và làm bị thương nhiều người.

 QA