Chiến sự Syria: Khốc liệt chiến tranh đường phố ở Nam Aleppo

VietTimes -- Quân đội Syria, phối hợp với lực lượng Hezbollah và Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine), tiến hành cuộc tấn công mới vào khu nhà chung cư dự án 1070  thuộc quận Al-Hamdaniyah miền Nam Aleppo, đánh vào khu vực phía Nam đang bị nhóm Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục).
Binh sĩ quân đội Syria đối diện với khu chung cư dự án 1070 ở Tây Nam Aleppo
Binh sĩ quân đội Syria đối diện với khu chung cư dự án 1070 ở Tây Nam Aleppo

Các đơn vị Vệ binh Cộng hòa và sư đoàn cơ giới số 4 cùng các đơn vị phối thuộc và quân tình nguyện tổ chức đánh vào khu vực phía Nam khu chung cư dự án 1.070 và cao điểm Hikmah gần đó, giao chiến ác liệt đang tiếp diễn tại khu vực này.

Theo nguồn tin quân sự tại thành phố Aleppo cung cấp cho Al Masdar News, lực lượng vũ trang Syria và đồng minh đang cố gắng đập tan tuyến phòng thủ của Jaysh Al-Fateh tại khu chung cư dự án 1070, phối hợp cùng một đơn vị lớn quân tình nguyện Hezbollah tấn công theo hướng Qarassi.

Lực lượng Tiger đang triển khai binh lực chuẩn bị tấn công tuyến phòng thủ của Jaysh Al-Fateh tại quận Sheikh Sa'id thuộc khu vực miền Nam Aleppo. Cuộc tấn công trên hướng Sheikh Sa'id dự kiến bắt đầu trong những ngày tới, khi các đơn vị lực lượng Tiger tập trung binh lực theo hướng tây bắc của quận này.

Trận chiến giành khu chung cư dự án xây dựng 1070 đã kéo dài hơn 1 tháng, lực lượng Hồi giáo cực đoan quyết liệt cố thủ và quân đội Syria cũng không thể tiến lên được do hỏa lực dữ dội và số lượng các tay súng Hồi giáo cực đoan tương đối đông. Cuộc chiến tranh ở khu vực quận Al-Hamdaniyah biến thành cuộc chiến tranh tranh đường phố kéo dài.

NT